Chiều 22/10, Trường THPT Gio Linh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học và triển khai mô hình “Trường học không ma túy”.
Tham dự có Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh; Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn trường, giáo viên các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và đông đảo học sinh.
Đại diện lãnh đạo Công an các xã Gio Linh, Cửa Việt, Bến Hải; đại diện Ban Chấp hành Đoàn xã Gio Linh và đại diện Chi hội cha mẹ học sinh của 30 lớp.
Hội nghị nhằm cụ thể hóa công tác phối hợp giữa nhà trường, lực lượng công an, gia đình và các lực lượng liên quan trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học; chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập môi trường giáo dục.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đề dẫn, thông qua dự thảo Quy chế phối hợp và trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn trường học.
Đại diện Công an các xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tham gia ý kiến, tập trung vào việc tăng cường phối hợp quản lý, nắm bắt tình hình học sinh và kịp thời xử lý các nguy cơ phát sinh.
Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học giữa Trường THPT Gio Linh và Công an các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Việt.
Việc ký kết nhằm tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhà trường và lực lượng công an trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn trường học; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, NGƯT Nguyễn Xuân Chiến nhấn mạnh, trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn phải là môi trường an toàn để học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Theo Hiệu trưởng Trường THPT Gio Linh, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh học đường, môi trường giáo dục hiện nay đang đứng trước những thách thức mới, trong đó có bạo lực học đường, tổn thương tinh thần và những tác động tiêu cực từ không gian mạng.
Do đó, nhà trường xác định cần chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa; tăng cường nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn trường học.
Cùng với đó, nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp thực chất với lực lượng công an địa phương và cha mẹ học sinh; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn; nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường.
Những hành vi vi phạm, gây mất an toàn trường học sẽ được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời nhà trường chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân có hành động tích cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Học sinh chủ động nói không với ma túy
Ngay sau lễ ký kết, Đoàn trường THPT Gio Linh phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Trường THPT Gio Linh nói không với ma túy” năm học 2026 - 2027.
Chương trình còn có tiểu phẩm truyền thông phòng, chống ma túy do Đội kịch Đoàn trường thể hiện, giúp chuyển tải các nội dung phòng ngừa ma túy theo hình thức trực quan, gần gũi với học sinh.
Tại hội nghị, Trung úy Nguyễn Bùi Thanh Huy, báo cáo viên Công an xã, trực tiếp truyền thông chuyên đề về phòng, chống ma túy. Nội dung tập trung giúp học sinh nhận diện các loại ma túy mới, hiểu rõ tác hại của thuốc lá điện tử và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trước những nguy cơ, cạm bẫy trong xã hội.
Việc triển khai mô hình “Trường học không ma túy” được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa nguy cơ ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập môi trường học đường.
Thông qua Quy chế phối hợp và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Trường THPT Gio Linh hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội, trong đó mỗi lực lượng có trách nhiệm cụ thể trong bảo vệ học sinh.
Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập và phát triển.