Trường nghề theo chuẩn châu Âu

GD&TĐ - Nhiều trường nghề ở Đà Nẵng không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường châu Âu...

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng ký kết hợp tác với Công ty CP Devis Tập đoàn Avestos (CHLB Đức) trong việc đưa sinh viên sang Đức làm việc.
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng ký kết hợp tác với Công ty CP Devis Tập đoàn Avestos (CHLB Đức) trong việc đưa sinh viên sang Đức làm việc.

Cơ hội ra nước ngoài làm việc

Những thay đổi trong “Luật Nhập cư sửa đổi”, được Quốc hội Đức thông qua nhằm thu hút những lao động có tay nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) được chia làm 3 giai đoạn. Bắt đầu từ ngày 18/11/2023, một số sửa đổi tiếp theo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2024 và cuối cùng là ngày 1/6/2024. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Nắm bắt cơ hội này, nhiều trường nghề tại TP Đà Nẵng đã sớm triển khai hợp tác, ký kết với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ đào tạo, làm cầu nối để đưa sinh viên sau khi tốt nghiệp, qua nước ngoài làm việc. Đơn cử, cuối tháng 7 vừa qua, Công ty CP Devis, Tập đoàn Avestos (CHLB Đức) đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng trong việc hỗ trợ đào tạo, đưa sinh viên sang Đức làm việc sau khi tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Đắc Hoàn - Giám đốc Công ty CP Devis cho hay, Đức và Việt Nam hợp tác với nhau trong 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Du học nghề; Năng lượng và Môi trường. Trong lĩnh vực du học nghề, Đức hỗ trợ Việt Nam đào tạo 22 nghề theo tiêu chuẩn và mô hình đào tạo của nước này, triển khai tại 45 trường được Đức và Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thẩm định phê duyệt. TP Đà Nẵng có 1 trường đủ tiêu chuẩn tham gia.

Theo ông Hoàn, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng là một trong những trường có thế mạnh, uy tín của Việt Nam. Nhà trường xây dựng theo mô hình, tiêu chuẩn của Đức để có thể đào tạo sinh viên có trình độ, tay nghề cao, tương đương với Đức, cho hai nhóm nghề: Cắt gọt kim loại và cơ khí. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại Việt Nam hoặc sang Đức.

“Công ty CP Devis là đối tác chiến lược và độc quyền tại khu vực miền Trung, Nam Bộ. Avestos là tập đoàn có uy tín tại Đức, là đơn vị được Tổng cục Dạy nghề ủy thác đào tạo, thực hiện dự án 22 nghề chuyển giao, tại 45 trường nêu trên đã quyết định tăng cường hợp tác với Trường Cao đẳng Du lịch với nghề kỹ thuật viên chế biến món ăn, trong khi Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đào tạo nhóm nghề cắt gọt kim loại và cơ khí”, ông Hoàn thông tin.

Theo đó, các sinh viên đã tốt nghiệp các nhóm nghề nêu trên tại Đà Nẵng hay trong khu vực, muốn được sang Đức làm việc, cần qua thẩm định, công nhận năng lực/bằng tốt nghiệp. Sau khi được công nhận, các ứng viên sẽ nhận được chứng chỉ do Viện Tiểu thủ công nghiệp Đức HWK và Tập đoàn Avestos cấp.

“Với chứng chỉ này, kèm theo chứng chỉ tiếng Đức tối thiểu A2, các ứng viên có thể sang Đức làm việc, được hưởng lương theo Luật Lao động Đức với mức từ 2.100 Euro trở lên, có thể được định cư lâu dài.

Việc đào tạo, thẩm định năng lực sẽ được triển khai tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng bởi Hội đồng Giám khảo do hai giáo viên của trường (được Đức đào tạo), kèm 1 giám thị của Đức. Thời gian thẩm định, đánh giá năng lực kéo dài 1 ngày với 16 ứng viên/ngày. Mỗi đợt sẽ ít nhất được thực hiện 2 ngày với 32 thí sinh”, ông Hoàn chia sẻ.

Về phía trách nhiệm của Công ty CP Devis, ông Hoàn cho hay, công ty này chịu trách nhiệm tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và tổ chức thi tiếng Đức, lo toàn bộ các thủ tục liên quan tới visa, đáp ứng các điều kiện xuất cảnh cho các thí sinh đủ điều kiện.

truong-nghe-theo-chuan-chau-au-1-4848.jpg
Đại diện thành phố Leipzig (CHLB Đức) tham quan mô hình đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam.

Đổi mới phương thức đào tạo nghề

Ông Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, trường đã hợp tác thành công trong việc đào tạo, hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ ô tô đi làm việc tại Nhật Bản. Với thế mạnh về các nghề nhóm kỹ thuật, gồm: Kỹ thuật điện lạnh; điện công nghiệp; công nghệ ô tô; kỹ thuật lắp đặt điện; cắt gọt kim loại; kỹ thuật điện, điện tử, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng được đối tác Đức được đánh giá 3 nhất, đó là: Đội ngũ giáo viên tốt nhất, quyết tâm nhất, chất lượng đào tạo tốt nhất.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết việc làm, tạo công ăn việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Thời gian tới, phấn đấu đưa Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng thành một trung tâm đánh giá và đào tạo nghề để đưa lao động đi Đức làm việc. Nếu làm được điều này sẽ là một lợi thế, giúp sinh viên nhiều cơ hội có việc làm sau khi ra trường”, thầy Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cho hay, với quy mô đào tạo 8.000 sinh viên, tập trung ở khối nghề sức khỏe, chủ yếu là y sĩ đa khoa, y học cổ truyền, điều dưỡng và chăm sóc sắc đẹp,

Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam đã kết hợp với Bệnh viện 199 (Bộ Công an) theo mô hình Trường - Viện. Sinh viên ngành Y, ngoài lý thuyết, còn được tiếp cận thực tế tại Bệnh viện 199, chiếm 70% thời lượng chương trình đào tạo. Đây chính là điểm vượt trội, gây ấn tượng cho những địa phương cần lao động ở Đức.

“Nhà trường sẽ cập nhật liên tục về chương trình, phương thức đào tạo cho sinh viên trong trường để đáp ứng với nhu cầu quốc tế. Ngay sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ được đào tạo thêm về tiếng Đức theo khung B1, để từ đó các em đủ tiêu chuẩn để làm việc tại Đức theo quy định. Chúng tôi cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường Đức”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngày 24/9, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác đoàn cán bộ của TP Leipzig (CHLB Đức) trong việc đưa sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp sang TP Leipzig làm việc. Ông Sebastian Kratsch - Trưởng phòng phát triển kinh tế thành phố Leipzig cho biết, thành phố này và Đức đang rất cần lao động, đặc biệt nhân lực ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận

Triều Tiên tuyên bố nóng

GD&TĐ -Quân đội Triều Tiên mới đây đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh tiền tuyến sẵn sàng khai hỏa vào Hàn Quốc.

Hệ thống Arrow 3 của Israel.

Hệ thống phòng thủ của Israel ở đâu?

GD&TĐ - Chúng ta biết gì về THAAD? Liệu đây có phải là phép màu phòng thủ Israel tìm kiếm để chống lại các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Iran?