Trường học triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Theo đó, các hoạt động diễn ra từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017, tại các đơn vị trường học và địa phương.

Trường học triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Về nội dung, tổ chức tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động và các hoạt động liên quan khác trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS theo kế hoạch của đơn vị và của địa phương.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên về chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

Thực hiện nghiêm túc nội dung tích hợp giáo dục phòng, chống ma túy và tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS vào các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán người cho học sinh, học viên.

Về hình thức: Tổ chức các hoạt động thông qua giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CBQL, giáo viên, học sinh, học viên tham gia.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở nơi dễ quan sát trong khuôn viên trường học…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.