Trường học miền Tây đương đầu hạn hán, xâm nhập mặn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tại nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) sử dụng hệ thống nước uống sạch. Ảnh: Q. Mến
Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) sử dụng hệ thống nước uống sạch. Ảnh: Q. Mến

Các trường học phải triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nước sạch phục vụ giáo viên, học sinh.

Gặp khó vì thiếu nước sạch

Nắng hạn gay gắt thời gian qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiếu nước ngọt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trong đó có học sinh một số điểm trường.

Cô Trần Kiều Khen - Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết: Hiện trường chưa được đầu tư hệ thống nước uống nên vẫn phải mua bình nước lọc (loại 20 lít) cho học sinh, cán bộ, giáo viên uống. Mùa nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nhiều, chi phí việc mua nước tốn kém.

Với nước sinh hoạt của giáo viên, học sinh, trước đây nhà trường sử dụng từ trạm cấp nước Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh, nhưng vào mùa khô thường bị thiếu nước, nguồn nước bị nhiễm phèn. “Để giải quyết bài toán thiếu nước sinh hoạt, mới đây trường đã đầu tư khoan giếng nước riêng”, cô Khen thông tin.

Tại Trường Tiểu học 2 xã Viên An (Ngọc Hiển, Cà Mau) dù đã được đầu tư hệ thống nước uống nhưng hiện tại đã hư hỏng không hoạt động, chưa được sửa chữa, khắc phục. Để có nước uống cho học sinh, giáo viên, nhà trường phải sử dụng bình nước lọc từ nguồn vận động tài trợ và ngân sách trường.

Riêng nguồn nước sinh hoạt, nhà trường sử dụng nước giếng, nhưng do giếng khoan từ năm 1990 đến nay nên nguồn nước không đảm bảo cung cấp thường xuyên, nước bị nhiễm phèn, chỉ có thể sử dụng rửa tay, chân, dội nhà vệ sinh...

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, thời điểm này toàn tỉnh đã đầu tư được 217 hệ thống nước uống sạch tại các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 27 hệ thống nước uống sạch bị hư hỏng, không hoạt động.

“Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu khắc phục, sửa chữa hệ thống nước uống sạch tại các trường. Đến nay đã khắc phục được 19 hệ thống nước uống sạch”, ông Trương Quốc Lâm - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Cà Mau thông tin.

Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tiếp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn. Ảnh: T. Thật

Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tiếp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn. Ảnh: T. Thật

Chủ động ứng phó

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, Sở GD&ĐT Kiên Giang đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nước để đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong mùa khô. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các phòng, cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra, sửa chữa lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước và kịp thời xử lý các sự cố rò rỉ nước đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của học sinh, giáo viên…

“Nhờ sự chủ động trong chuẩn bị, ứng phó sớm trước tác động khô hạn và xâm nhập mặn, đến nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vẫn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các cơ sở giáo dục; việc giảng dạy của thầy cô và học tập của học sinh mùa hạn hán và xâm nhập mặn vẫn diễn ra bình thường”, ông Huỳnh Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết.

Từng xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô hạn lịch sử (năm 2019 - 2020), thế nhưng nhờ sự chủ động nguồn nước trong mùa khô hạn năm nay nên các xã đảo tại huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) vẫn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt.

Ông Võ Hồng Phú - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kiên Hải cho biết: “Địa phương đã chủ động nguồn nước ngọt từ việc khoan giếng để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân huyện đảo. Đến nay, nguồn nước sinh hoạt của người dân và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện được cung cấp đầy đủ, ổn định, không bị nhiễm mặn. Hoạt động học tập và sinh hoạt của khoảng 3.600 học sinh và giáo viên tại các cơ sở giáo dục huyện đảo Kiên Hải được đảm bảo”.

Tại Bến Tre, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, ngành Giáo dục thì các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ hệ thống lọc nước, xử lý nước. Vừa qua, huyện nhận được hệ thống máy lọc và bồn chứa nước sạch, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần KB Fina trao tặng. Hệ thống máy lọc nước và các bồn chứa nước sạch đem lại nước sạch cho gần 1.700 học sinh tại 4 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện.

Huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) là địa phương đầu tiên tại ĐBSCL công bố tình huống khẩn cấp về xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024. Theo ông Phạm Minh Tâm - Trưởng phòng GD&ĐT tạo huyện Tân Phú Đông, các trường học trên địa bàn hiện tại vẫn đảm bảo nguồn nước sạch.

Nhiều trường có sự chuẩn bị từ trước như trữ nước, tận dụng hệ thống ao, hồ chứa nước… Đối với học sinh, gia đình thiếu nước ngọt hiện có các vòi nước công cộng cung cấp lấy nước về sử dụng. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cũng tăng cường hỗ trợ nguồn nước ngọt cho người dân địa phương…

Tại Bến Tre, hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đặc biệt ở vùng cửa sông, bãi ngang, ven biển hạn mặn càng khắc nghiệt, nhất là tình trạng thiếu nước sạch. Ở huyện Thạnh Phú - huyện ven biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học nhỏ lẻ, việc đầu tư chưa đồng bộ.

Huyện có 8 xã thuộc vùng bãi ngang ven biển; 55 trường học các cấp với 60 điểm trường lẻ. Nguồn nước sạch sinh hoạt phục vụ các trường học và người dân của huyện gặp nhiều khó khăn, cung cấp hạn chế, nhất là vào mùa khô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.