Trường học Hà Nội tưởng niệm học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini

GD&TĐ - Ngày 18/9, các cơ quan, trường học Hà Nội đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Trường THCS Khương Đình tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.
Trường THCS Khương Đình tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.

Tại hội trường cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Sở đã dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Sau phút mặc niệm, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cơ quan Sở đã quyên góp ủng hộ các gia đình bị nạn trong vụ cháy.

Trước đó, ngày 14/9, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy. Việc quyên góp, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy sẽ tiếp tục được các đơn vị, trường học trên thành phố Hà Nội triển khai.

Sở GD&ĐT Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy.

Sở GD&ĐT Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy.

Tại các trường Tiểu học Khương Đình, THCS Khương Đình, TH-THCS-THPT Khương Hạ, nơi nhiều học sinh gặp nạn, lễ tưởng niệm diễn ra ngắn gọn, bắt đầu bằng phần chia sẻ của hiệu trưởng về mục đích, ý nghĩa của nghi lễ, sau đó là phút mặc niệm.

Cô Nguyễn Thị Bích Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình cho biết: Trong số 13 học sinh tử vong tại vụ cháy có 6 học trường THCS Khương Đình, trong đó có 3 em lớp 6, 2 em lớp 7 và 1 em lớp 9. Đại diện trường THCS Khương Đình đã tổ chức động viên, thăm hỏi và đến viếng những gia đình học sinh gặp nạn; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Khương Đình tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Khương Đình tưởng niệm nạn nhân vụ cháy.

Cùng với đó, có em Lê Tâm Như, học sinh lớp 8A7 dù được cứu sống nhưng cả bố, mẹ và em trai đã mất trong bệnh viện. Cuộc sống trong những ngày sắp tới của Như chắc chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhà trường đã phân công cô giáo chủ nhiệm và một số thầy cô khác theo dõi sát sao để sẵn sàng hỗ trợ em trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cô Ngô Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Đình cho biết: Sáng nay, trong tiết chào cờ đầu tuần, thầy trò nhà trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy vừa qua. Mong muốn phần nào chia sẻ với sự mất mát quá lớn của gia đình học sinh, nhà trường đã tổ chức phát động ủng hộ, giúp các em vượt qua những khó khăn trước mắt.

Còn cô Nguyễn Phương Liên - Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Khương Hạ chia sẻ: Trong vụ cháy vừa qua, nhà trường có 1 học sinh đã mãi mãi ra đi. Chia sẻ với mất mát, gần 2.000 thầy trò nhà trường cùng tập thể cha mẹ học sinh đã quyên góp được 220 triệu đồng để hỗ trợ phần nào khó khăn của gia đình.

Lễ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy diễn ra tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lễ tưởng niệm nạn nhân vụ cháy diễn ra tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Gia Hữu- Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, cho biết: Sáng nay, cùng với các trường học, công sở trên địa bàn thành phố, các trường học quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ mặc niệm các học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ. Tinh thần lễ mặc niệm là nhẹ nhàng, ngắn gọn để nhà trường tiếp tục dạy và học, tránh ảnh hưởng tâm lý học sinh.

Tại các trường học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, phút mặc niệm diễn ra sau lễ chào cờ lúc 7h30. Một số trường sau khi thông báo về vụ cháy đã phổ biến cho học sinh cách xử lý nếu gặp hỏa hoạn, tổ chức gây quỹ, ủng hộ nạn nhân.

Vụ cháy nghiêm trọng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9 đã khiến 56 người tử vong, trong đó có 13 học sinh các trường THCS, tiểu học, mầm non. Ngoài ra, còn có 14 học sinh, giáo viên là nạn nhân chịu ảnh hưởng từ vụ việc, nhiều học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện một số người sức khỏe đã ổn định, một số người vẫn được điều trị tại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.