Trường học chủ động phòng ngừa dịch bệnh mùa nồm ẩm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh mùa nồm ẩm, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã cùng nhau tổng vệ sinh trường lớp.

Phụ huynh cùng nhau vệ sinh bề mặt các đồ dùng tại lớp tránh bụi bẩn, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh.
Phụ huynh cùng nhau vệ sinh bề mặt các đồ dùng tại lớp tránh bụi bẩn, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh.

Cô Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Khê cho hay, hiện nay thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Do đó, công tác phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của trường trong mỗi năm học.

Tất cả các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường đều được phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Tất cả các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên trường đều được phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Sáng 6/1, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hà Đông tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ lớp học, hành lang, các khu vực thuộc khuôn viên nhà trường. Hóa chất được sử dụng theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Phụ huynh cùng vệ sinh, sửa lại hệ thống quạt treo tường ở các lớp.

Phụ huynh cùng vệ sinh, sửa lại hệ thống quạt treo tường ở các lớp.

Trước đó, CBGVNV nhà trường đã tiến hành phát quang bụi cây, làm rèm thông minh cho hành lang lớp học, lăn sơn, trồng hoa, làm tủ sách thân thiện ngoài trời.

Các cô giáo tô vẽ những hình khối trên sân để học sinh tham gia vận động thể chất.

Các cô giáo tô vẽ những hình khối trên sân để học sinh tham gia vận động thể chất.

Trẻ rất hào hứng khi được chơi trên sân trường với những hình khối, trò chơi khác nhau.

Trẻ rất hào hứng khi được chơi trên sân trường với những hình khối, trò chơi khác nhau.

Ngoài ra, nhà trường còn làm các khẩu hiệu tuyên truyền, công khai thực đơn, mua giá dép cho các lớp, mua khăn mặt và thay toàn bộ khay cơm bán trú cho học sinh, tô vẽ các hình khối trên sân trường để trẻ tham gia nhiều trò chơi vận động thể chất.

Tất cả dụng cụ ở nhà bếp như khay cơm, bát, thìa, đũa... được luộc kỹ.
Tất cả dụng cụ ở nhà bếp như khay cơm, bát, thìa, đũa... được luộc kỹ.
Tất cả dụng cụ bán trú được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Tất cả dụng cụ bán trú được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Chiều 7/1, toàn thể CBGVNV nhà trường và 400 trong tổng số gần 1.700 phụ huynh học sinh đã đến trường tổng vệ sinh, lau rửa hệ thống máng bóng đèn, quạt trần, quạt treo tường, bàn ghế, cửa sổ, cửa ra vào, ghế nhựa của học sinh, lan can, hành lang, cầu thang, máng rửa tay, nhà vệ sinh.

Đông đảo phụ huynh tới trường để cùng tham gia tổng vệ sinh trường lớp định kỳ.

Đông đảo phụ huynh tới trường để cùng tham gia tổng vệ sinh trường lớp định kỳ.

"Khâu an toàn bán trú được nhà trường đặc biệt chú trọng. Từng chiếc cốc uống nước, khay, bát, xoong nồi cũng được cọ rửa, luộc kỹ và cất gọn gàng, ngăn nắp. Nhờ sự chung tay của cả thầy cô và phụ huynh nên dù mệt nhưng mọi người rất vui vẻ vì sự an toàn của các em học sinh", cô Quyên chia sẻ thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ