Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên): Phấn đấu xây dựng ngôi trường hạnh phúc

GD&TĐ - Sáng ngày 26/10, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ miền Trung.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ miền Trung.

Dự lễ khai giảng có sự tham gia của PGS. TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; TS. Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục KHCN&ĐT Bộ Y tế; GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên...

Năm học 2020 - 2021, Nhà trường chào đón 2.400 tân học viên và sinh viên, thuộc 6 mã ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trong diễn văn khai giảng, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) cam kết sẽ tạo ra môi trường học tập rèn luyện, nghiên cứu tốt nhất trong khả năng. Đây không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là nơi sáng tạo ra tri thức.

Năm học 2020 - 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, bởi Nhà trường đang trong quá trình cải cách sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đổi mới quản trị đại học nhằm bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học, triển khai chiến lược mới đến nâng tầm thương hiệu của nhà trường.

Chính vì vậy, cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường cần chung sức đồng lòng, phấn đấu hăng say, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm, xây dựng trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) thực sự là ngôi trường hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bày tỏ niềm vui, đồng thời biểu dương các thành tích của nhà trường. Bà Nguyễn Thanh Hải mong rằng ĐH Y - Dược Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, khẳng định là chỉ đỏ và lựa chọn của nhiều sinh viên theo học; góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế không chỉ riêng của tỉnh Thái Nguyên mà còn cho khu vực trung du miền núi phía Bắc...

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao tặng các suất học bổng cho sinh viên khó khăn đến từ miền Trung và tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa ở 6 mã ngành trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020; đồng thời, cắt băng khánh thành Hệ thống Giảng đường thông minh và Hội thảo trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ