Trường ĐH Trà Vinh trao học bổng toàn phần bậc thạc sĩ cho tuyển thủ Huỳnh Như

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức lễ trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ Quả bóng Vàng” cho vận động viên bóng đá nữ Huỳnh Như.

Trường ĐH Trà Vinh trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ Quả bóng Vàng” cho tuyển thủ Huỳnh Như.
Trường ĐH Trà Vinh trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ Quả bóng Vàng” cho tuyển thủ Huỳnh Như.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Học bổng toàn phần là một món quà do lãnh đạo nhà trường trao tặng đến vận động viên nữ Huỳnh Như, một cô gái trẻ tài năng của tỉnh Trà Vinh, nhằm khích lệ cho những thành tích em đạt được đối với hoạt động thể thao nước nhà.

Chủ tịch Hội đồng trường mong muốn với suất học bổng này, Huỳnh Như sẽ gắn bó với trường sau thời gian thi đấu đỉnh cao. Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Huỳnh Như theo học bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

Suất học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục mang tên “Tỏa sáng ước mơ Quả Bóng Vàng” dành cho Huỳnh Như trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Tuyển thủ Huỳnh Như được Trường ĐH Trà Vinh tổ chức trưng bày các vật phẩm, thành tích tại 1 phòng riêng của trường.

Tuyển thủ Huỳnh Như được Trường ĐH Trà Vinh tổ chức trưng bày các vật phẩm, thành tích tại 1 phòng riêng của trường.

Ngoài suất học bổng toàn phần trên, vận động viên trẻ Huỳnh Như còn được Trường ĐH Trà Vinh tổ chức trưng bày các vật phẩm, thành tích của mình tại 1 phòng riêng của nhà trường.

Dịp này, vận động viên Huỳnh Như trao tặng Trường ĐH Trà Vinh chiếc áo thi đấu mà cô đã mặc trong trận Play off đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7/2023, tại Australia và New Zealand.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.