Trường ĐH Mở TPHCM khai mạc Hội thảo quốc tế VBER lần thứ 5

GD&TĐ - Ngày 25/11, Hội thảo quốc tế về Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (VBER) lần thứ 5 được Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức đã chính thức khai mạc.

GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.
GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo VBER 2021 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, đón tiếp các đại biểu là các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự.

Trong đó, bốn diễn giả chính đến từ Hoa Kỳ, Ireland, Anh Quốc và Canada. Các nghiên cứu sinh đang du học tại các nước như Úc, Canada, Anh, New Zealand cũng đã gửi bài tham gia trình bày trong Hội thảo.

Hội thảo năm nay có điểm khác biệt là tổ chức thêm một phiên thảo luận đặc biệt, nhằm chia sẻ chuyên sâu về kiến thức kinh tế lượng ứng dụng dành cho các nhà nghiên cứu trẻ và các sinh viên có định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Nằm trong chuỗi Hội thảo quốc tế về Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên hàng năm, Hội thảo VBER 2021 thu hút hơn 100 bài báo đăng ký tham gia. Trong đó, có 48 bài báo xuất sắc được lựa chọn để trình bày.

Ngoài ra, Hội thảo VBER 2021 cũng có một phiên thảo luận đặc biệt khác dành cho các nghiên cứu kinh tế và tài chính về chủ đề Covid-19 tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Tại hội thảo, các học giả, đại biểu đã trình bày các vấn đề có liên quan đến suất sinh lợi của thị trường, tác động truyền dẫn của sự bất ổn trong thị trường, áp lực tài chính của doanh nghiệp, tài chính bao trùm, hội nhập tài chính, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các vấn đề trọng tâm của doanh nghiệp như: vốn trí tuệ và thị trường lao động, kinh tế tài chính và sự hình thành doanh nghiệp, di cư, chính sách kinh tế, các chủ đề kinh tế - tài chính xoanh quay sự kiện Covid-19 cũng được các đại biểu thảo luận và chia sẻ.

Các đại biểu tham gia hội thảo dưới hình thức trực tuyến.
Các đại biểu tham gia hội thảo dưới hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Minh Hà-Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết: Các báo cáo được đại biểu trình bày tại hội thảo phản ánh các góc nhìn khác nhau về tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng tầm quan trọng và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới. Đây là điều rất đáng quý và mới mẻ tại hội thảo năm nay.

Ban tổ chức Hội thảo VBER 2021 tin tưởng, kỳ vọng những báo cáo từ Hội thảo năm nay sẽ có cơ hội được đăng tải trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục ISI/Scopus.

Theo GS Nguyễn Minh Hà, Trường ĐH Mở TPHCM hiện xếp hạng thứ 13 tại Việt Nam với 173 bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI / Scopus trong năm 2020-2021. Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế & Tài nguyên (CBER) của  trường hiện xếp hạng thứ 5 các trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam.

Nhiều bài báo trình bày tại các Hội thảo VBER trước đây đã được xuất bản trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao thuộc danh mục mục ISI/Scopus. 24 bài báo khoa học đã tham gia trình bày từ Hội thảo VBER 2017 và VBER 2018 được xuất bản trên các tạp chí SSCI. 15 bài báo từ Hội thảo VBER 2019 được xuất bản trên các tạp chí ISI. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).