Trường ĐH Luật TPHCM sẽ thành lập tổ công tác để xử lý giảng viên Đặng Anh Quân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM thông tin  việc liên quan vụ TS Đặng Anh Quân, giảng viên trường bị bắt.

Ông Đặng Anh Quân ngồi cạnh bà Phương Hằng trong một buổi livestream.
Ông Đặng Anh Quân ngồi cạnh bà Phương Hằng trong một buổi livestream.

Ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Quân (sau khi mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng), Trường ĐH Luật TPHCM khẩn trương thành lập tổ công tác xử lý vụ việc liên quan giảng viên này.

PGS.TS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cho biết: "Ngày 27/2, trường sẽ triệu tập cuộc họp để xử lý vụ việc liên quan đến ông Đặng Anh Quân. Để sớm có những phương án xử lý cụ thể, tôi đã chỉ đạo lập tổ công tác để xem xét mức độ vi phạm, chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các tài liệu liên quan.

Bây giờ đã có đủ cơ sở pháp lý để nhà trường xử lý vụ việc. Việc của ông Quân là việc của cá nhân nhưng đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý nhưng phải đúng pháp luật. Không thể để chuyện một "con sâu làm rầu nồi canh”.

Ông Đặng Anh Quân, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng. Trong giai đoạn ông Quân làm cố vấn pháp lý cho bà Hằng, bà này có những livestream gây bão mạng. Công an TPHCM xác định ông Đặng Anh Quân là khách mời, xuất hiện ở 11 buổi livestream của bà Hằng, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Công an TPHCM đã thực hiện giám định lời nói của ông Đặng Anh Quân và những người khác trong các livestream. Trong đó, có 23 trang tài liệu thể hiện phát ngôn của ông Quân có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Sau thời gian dài điều tra, mở rộng vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cũng như nhiều lần mời ông Đặng Anh Quân làm việc, tối 24/2 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.