Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

GD&TĐ - Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật Hình sự.  Được biết, vụ án này có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam)

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam trước đó.
Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Bà Phương Hằng bị các cá nhân tố cáo có hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ