Vì sao chuyển vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh?

GD&TĐ - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Đó là thông tin được Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức diễn ra vào ngày 6/5.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, trước đây Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của 7 cá nhân (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tố Trinh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Đưa tin sai sự thật; Vu khống, làm nhục người khác; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Hằng có 53 buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội để xúc phạm các cá nhân trên. Căn cứ vào đó, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về tội danh tương tự dẫn đến việc trùng lặp.

Cụ thể, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream, đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở nhưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân và tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

Chính vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trao đổi, thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.