Trường ĐH Luật Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/12, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội khai giảng lớp Đại học văn bằng 2 ngành Luật khóa 8.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học viên tại lễ khai giảng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học viên tại lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng, về phía Trường ĐH Luật Hà Nội có TS Chu Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường; TS Nguyễn Triều Dương – Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có bà Phạm Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phú Sơn –Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban quản lý lớp học; TS Lê Gia Thanh –Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc.

Lớp đại học văn bằng 2 ngành Luật, khóa học 2022-2025 được tổ chức tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc với 53 học viên. Đây là lớp học thuộc Đề án 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”. Các học viên đều là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng trở lên thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc.

TS Chu Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng.

TS Chu Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Chu Mạnh Hùng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

TS Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh, các học viên đều là cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan nên công việc hằng ngày đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến quy định về pháp luật. Chính vì vậy, thông qua khóa học này, học viên sẽ có thêm kiến thức thiết thực để áp dụng vào công việc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra của khóa học, TS Chu Mạnh Hùng yêu cầu Phòng Đào tạo Đại học cử giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia giảng dạy. Hàng quý, Phòng phải đánh giá công tác giảng dạy để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời. Trung tâm GDTX và các học viên có ý kiến phản hồi, nhà trường kịp thời nắm bắt, giải quyết các yêu cầu chính đáng. Ngoài ra, TS Chu Mạnh Hùng cũng đề nghị Sở Nội vụ Vĩnh Phúc thường xuyên báo cáo kết quả đào tạo đến lãnh đạo tỉnh để nắm được thông tin của khóa học.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ cho các đơn vị.
Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Tại lễ khai giảng, bà Phạm Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện cơ quan tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nhấn mạnh mục tiêu của Đề án 06 về đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

“Lớp học văn bằng 2 ngành Luật hôm nay là lớp học đầu tiên cụ thể hóa kế hoạch thực hiện đề án với mong muốn lựa chọn lĩnh vực đào tạo thiết thực, áp dụng được nhiều nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao”- bà Phạm Thị Hồng Nhung khẳng định.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội tặng cây kỷ niệm cho Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội tặng cây kỷ niệm cho Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ quan điểm trên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị Trường ĐH Luật Hà Nội cử cán bộ, giảng viên có chất lượng tham gia giảng dạy cho lớp. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với nhà trường và Trung tâm GDTX quản lý lớp học, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo. Thường xuyên thông tin về tình hình học tập, thi cử, kết quả học tập của học viên, tổng hợp báo cáo kết quả học tập với UBND tỉnh theo quy định. Trung tâm GDTX chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, nghiên cứu chuyên sâu; mạnh dạn phát biểu, thảo luận với giảng viên để làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn. Sau khi kết thúc khóa học, có thể áp dụng tối đa kiến thức được trang bị vào công việc của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.