Vĩnh Phúc: Tôn vinh 124 điển hình ngành GD và phong trào khuyến học - khuyến tài

GD&TĐ - Ngày 31/12, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Tuyên dương gương điển hình ngành Giáo dục, phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập và tiếp nhận quỹ khuyến học – khuyến tài tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân.

Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tich, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học – khuyến tài tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn và đại diện doanh nghiệp có đóng góp vào Quỹ khuyến học – khuyến tài tỉnh.

124 tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh, tri ân tại hội nghị
124 tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh, tri ân tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: “Chất lượng, giáo dục của tỉnh nhiều năm qua ở vị thế cao, trong nhóm các địa phương dẫn đầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đồng bộ, hiện đại; 100% các cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THPT đều đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp; học sinh không thể đến trường, ngành Giáo dục đã rất linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", đã tích cực triển khai dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh...

Những nỗ lực đó của các thầy cô giáo, của các em học sinh đã đạt được kết quả nổi bật: điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đứng thứ 5 cả nước; liên tiếp 2 năm liền Vĩnh Phúc đứng thứ nhất cả nước về tỉ lệ học sinh đạt giải quốc gia.

Cùng với những thành tích đạt được trong các nhà trường, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng có nhiều điểm sáng với nhiều cách làm hay, sáng tạo; đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, dòng họ, gia đình tiêu biểu như: Dòng họ Dương của tỉnh, dòng họ Nguyễn Đức, Nguyễn Văn ở Phúc Yên, gia đình cụ Lê Văn Cung ở xã Vũ Di (Vĩnh Tường), gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa ở xã Như Thụy (Sông Lô)…”

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bìa phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bìa phải) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu trong thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tham mưu các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo động lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Coi trọng việc phát triển đội ngũ nhà giáo; giáo viên và học sinh Vĩnh Phúc phải là những người tiêu biểu về đạo đức, lối sống văn minh, thanh lịch; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo...

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, có 124 cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; 18 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 30 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài; 6 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học – khuyến tài tỉnh đã tiếp nhận 33,7 tỷ đồng do các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ để duy trì và phát triển công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ