Trường ĐH Đồng Tháp tham gia BCH Hội nghiên cứu Biên tập công trình KH&CN Việt Nam

GD&TĐ - Tại Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Đồng Tháp có PGS.TS Nguyễn Văn Đệ là Phó Chủ tịch Hội và TS Hồ Văn Thống tham gia BCH Hội.

Quang cảnh Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội nghiên cứu Biên tập công trình KH&CN Việt Nam.
Quang cảnh Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội nghiên cứu Biên tập công trình KH&CN Việt Nam.

Hội nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) vừa tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành (BCH) Hội, GS.TSKH Bành Tiến Long tái đắc cử Chủ tịch Hội; GS.TS Đinh Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; Trường ĐH Đồng Tháp có PGS.TS Nguyễn văn Đệ là Phó Chủ tịch Hội và TS Hồ Văn Thống (Hiệu trưởng nhà trường) tham gia BCH Hội.

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước định hướng quốc tế, trong lĩnh vực nghiên cứu, thẩm định, tư vấn, biên tập các công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ, đề tài khoa học và công nghệ theo đề nghị và yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.

Phản biện các ấn phẩm khoa học và công nghệ, các bài báo khoa học nhằm nâng cao tính học thuật và chất lượng cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế nhằm thông tin trao đổi học thuật đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu của các công trình khoa học và công nghệ Việt Nam…

PGS.TS Nguyễn văn Đệ, tân Phó Chủ tịch VASE  - hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Đồng Tháp đã được tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 - 2021 góp phần phát triển Hội nghiên cứu Biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam”.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, tân Phó Chủ tịch VASE – hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Đồng Tháp (bìa trái) cùng các nhà khoa học nhận Bằng khen.
PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, tân Phó Chủ tịch VASE  – hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Đồng Tháp (bìa trái) cùng các nhà khoa học nhận Bằng khen.

Trải qua một nhiệm kỳ hoạt động, thực hiện 10 nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ nhất đã đề ra, VASE đã nỗ lực trong công tác kiện toàn tổ chức Ban lãnh đạo, các Ban chuyên môn của Hội và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn. Kết nối hợp tác giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, giữa các Viện nghiên cứu, trường đại học; tổ chức các hội thảo chuyên đề, các đợt tập huấn nhằm nâng cao chất lượng các bài báo, công trình khoa học công bố trong nước và quốc tế…

Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2022 - 2027 VASE sẽ tiếp tục nhiệm vụ, các hoạt động, kết quả đạt được nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không chỉ trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ