Trường Đại học Sư phạm (Đà Nẵng) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Lào

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Chương trình kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Ngài Viêngxay Phommachanh - Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Lào cho tập thể Trường ĐH Sư phạm.
Ngài Viêngxay Phommachanh - Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Lào cho tập thể Trường ĐH Sư phạm.

Tại buổi Lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước CHDCND Lào, Ngài Viêngxay Phommachanh - Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Lào cho tập thể Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng vì những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp GD&ĐT nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào và hợp tác giáo dục Việt-Lào.

PGS.TS Lưu Trang – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng chia sẻ: “Đối với tất cả chúng ta, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 luôn là một phần tất yếu trong cuộc sống hạnh phúc của mình. Bởi đây là ngày của sự tri ân, ngày của sự tìm lại ký ức tươi đẹp của nghề trồng người, của thời đi học. Nhưng 2021 này, đối với Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, ngày Kỷ niệm Nhà giáo này thiêng liêng hơn và chắc sẽ khắc sâu hơn, bởi Nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng”.

Hợp tác quốc tế được Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng tập trung phát triển trọng tâm và chủ động tìm kiếm nguồn, từng bước đi vào chiều sâu. Nhà trường hướng đến sự kết nối với khu vực, không chỉ trên lĩnh vực liên kết đào tạo mà còn hướng đến trao đổi SV, giảng viên và triển khai nhiều dự án hợp tác dài hạn. Trong bề dày lịch sử đào tạo lưu học sinh các nước, đào tạo lưu học sinh Lào và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước CHDCND Lào có thể xem là điểm nhấn.

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng đã tập trung đầu tư cho chất lượng qua việc cải tiến chương trình, kiểm định chương trình, hợp tác quốc tế, trao đổi SV. Nhà trường cũng góp phần rất lớn và khẳng định được những đóng góp của mình trong trọng trách bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, một trong những nhiệm vụ trọng yếu dành riêng cho trường đại học sư phạm chủ chốt trong bối cảnh đổi mới. 

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng đã trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.