Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2021 -2022

GD&TĐ - Sáng 19/11, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2021-2022) và chào đón hơn 2.500 tân sinh viên bằng hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về tặng hoa, chúc mừng khai giảng và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về tặng hoa, chúc mừng khai giảng và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa, chung vui với các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Cùng dự lễ khai giảng còn có PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp...

PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự phát biểu tại lễ khai giảng.
PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự phát biểu tại lễ khai giảng.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đại diện thầy cô giáo, viên chức, người lao động. Đặc biệt, hơn 2.500 sinh viên trúng tuyển năm 2021 qua hình thức trực tuyến.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, do dịch Covid-19 các sinh viên phải học online để đảm bảo an toàn và là tình hình chung. Vì vậy, thầy cô và các em sinh viên đã thích ứng với điều kiện học tập mới.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu khai giảng năm học mới.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu khai giảng năm học mới.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến cũng cho biết, với những nỗ lực cố gắng không ngừng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã phát triển nhanh chóng, toàn diện và đồng bộ, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu của nhà trường trong hệ thống các trường đại học. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Nội vụ, nền công vụ và cho xã hội...

Tại buổi lễ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học.

Đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học cho Trường Đại học Nội vụ.
Đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học cho Trường Đại học Nội vụ.

Năm học 2021 -2022 với mục tiêu "Tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện", PGS.TS Nguyễn Bá Chiến cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy...

Chúc mừng các thầy cô giáo và nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và thành tích trên các lĩnh vực hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong năm học vừa qua.

PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, năm học mới 2021 - 2022, đại dịch Covid-19 có thể còn có những diễn biến phức tạp mới. Bởi vậy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo Nhà trường cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT.

Đồng thời, khắc phục mọi khó khăn để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, vừa tổ chức tốt việc giảng dạy, học tập, làm việc trong Nhà trường.

PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh trống khai giảng năm học mới.
PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh trống khai giảng năm học mới.

"Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được trong 50 năm qua, chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua giảng dạy tốt, học tập tốt. Đồng thời, xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2019...", Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý.

Trong dịp lễ khai giảng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã quyết định tặng thưởng cho 228 sinh viên, trong đó, 6 tân sinh viên đỗ thủ khoa; 7 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và 222 sinh viên giỏi năm học 2020 -2021.

Em Nguyễn Mai Thanh - SV lớp Quản trị nhân lực 21D tặng hoa, gửi lời tri ân các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Em Nguyễn Mai Thanh - SV lớp Quản trị nhân lực 21D tặng hoa, gửi lời tri ân các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Đại diện cho hơn 2.500 tân sinh viên bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, em Nguyễn Mai Thanh - SV lớp Quản trị nhân lực 21D cũng xin hứa nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt được kết quả cao sau khi tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được những năm học trước. Đồng thời, không ngừng nỗ lực cố gắng để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành quả trong năm học 2021 -2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ