Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

GD&TĐ - Ngày 18/12, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (18/12/1971 - 18/12/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nhà trường.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tựu của nhà trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đó là cố gắng và truyền thống đoàn kết, thống nhất của các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị nhà trường tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên đáp ứng nhu cầu xã hội và tích cực nghiên cứu khoa học lĩnh vực hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

“Đào tạo, phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo để sinh viên ra trường không chỉ đáp ứng tốt thị trường lao động, yêu cầu nghề nghiệp, có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, mà còn phải có hoài bão, có khát vọng cống hiến cho xã hội, đất nước...”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Khẳng định lại truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thời gian tới sẽ là Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng, đổi mới, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường. Trong đó, chú trọng chuyển đổi số gắn với quốc tế hóa đào tạo.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội chia sẻ, trong những năm qua, nhà trường đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện, hòa vào xu thế phát triển hiện đại hóa, quốc tế hóa của giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Đơn vị trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quan trọng của Bộ Nội vụ, phục vụ cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội phát biểu.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội phát biểu.

Theo PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, để phát triển phù hợp với xu thế thời đại, nhà trường xác định người học là trung tâm; chuyển hướng, tập trung vào giá trị gia tăng trên mỗi người học thay vì số lượng người học; liên kết ngành thay vì đơn ngành.

“Nhà trường cũng phải chủ động hòa mình vào xu thế chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và cần phải tư duy lại, xây dựng lại quy trình quản lý, quản trị, quy trình làm việc, giảng dạy và học tập, hướng mạnh đến trực tuyến, từ xa, siêu dữ liệu, chuỗi khối...”, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nói.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tới Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Bên cạnh đó, 5 tập thể và 8 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện đang đào tạo 23 ngành, chuyên ngành trình độ đại học và 4 chuyên ngành trình độ sau đại học cho hàng nghìn sinh viên, học viên cao học trên cả nước. Trường cũng bồi dưỡng gần 200 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài nước (Lào, Campuchia).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.