Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

GD&TĐ - Ngày 29/7, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 cho gần 1.120 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho 4 tân tiến sĩ.
PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho 4 tân tiến sĩ.

Lễ Trao bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học đợt 1 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng có 4 tân tiến sĩ, 40 học viên hệ vừa học vừa làm và 1.070 sinh viên chính quy.

Các tân tiến sĩ, cử nhân nhận bằng tốt nghiệp đợt này theo học tại các khoa Khoa tiếng Anh, Khoa tiếng Anh chuyên ngành, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Nga, Khoa tiếng Trung, Khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, Khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, Khoa Quốc tế học, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Tổ tiếng Thái Lan. Đây sẽ là lực lượng bổ sung nguồn lực có chất lượng cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tất cả các ngoại ngữ có chuyên ngành đào tạo tại trường đều có sự tham gia chất lượng của đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài đã giúp cho học viên, sinh viên có điều kiện học tập, tiếp xúc, làm việc với người bản ngữ.

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tin tưởng rằng, mỗi học viên, sinh viên đều đã tự rèn luyện cho bản thân mình năng lực tự học, tự làm việc, tư duy phản biện và biết quản lý thời gian hiệu quả. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù làm ở bất cứ vị trí nào, mỗi người học sẽ luôn hướng về nơi mình đã từng học với hành trang đầy ắp kỷ niệm.

Trường Đại học Ngoại ngữ hiện có 17 chương trình đào tạo (CTĐT) đã được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Trong số này, có 4 CTĐT gồm ngành Quốc tế học, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh và Đông phương học đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế AUN - QA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.