Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên giai đoạn 2016 - 2021.

PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH.
PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, công tác NCKH của cán bộ, giảng viên trường đã được phát huy và mang lại kết quả đáng khích lệ.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Cửu Long đã tham gia thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện với đơn vị ngoài trường; biên soạn 24 giáo trình, 50 đề tài cấp cơ sở, 174 đề tài NCKH cấp khoa, viết 225 bài giảng cấp khoa.

Cán bộ, giảng viên của trường còn tham gia hoạt động cập nhật chương trình đào tạo, mở mã ngành cấp V (Thực hiện dưới dạng đề tài NCKH cấp cơ sở), tổng số có 128  đề tài.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng Bằng khen cho 2 cá nhân là cựu sinh viên của Trường đạt giải Nhất tại giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ XXII năm 2020. BCH Thành Đoàn TPHCM tặng Bằng khen cho 1 cá nhân là giảng viên có thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn sinh viên NCKH.

Nhà trường được UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII, năm 2020 - 2021. Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong việc tổ chức Hội thi. Ngoài ra, Trường ĐH Cửu Long còn tuyên dương 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH giai đoạn 2016 - 2021.

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH cho cán bộ giảng viên trong những năm tiếp theo. Mục tiêu phát triển Trường ĐH Cửu Long đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực ĐBSCL. Đến năm 2030 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.