Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

GD&TĐ - Sáng nay (11/11), Trường CĐ Sư phạm Hà Tây (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỉ niệm 55 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. 

Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 1Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 2Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 3Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 4Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 5Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 6Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 7
Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội - Nguyễn Công Soái; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội -  Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng tập thể cán bộ, giảng viên, SV nhà trường.

Hơn nửa thế kỉ kể từ năm 1959, đã có hơn 60.000 giáo sinh tốt nghiệp từ Trường CĐ Sư phạm Hà Tây, nhiều người trong số này đã trở thành giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ lãnh đạo công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương. 

Hiện nay nhà trường có 230 giảng viên, nhân viên và đang đào tạo ở 12 ngành hệ Cao đẳng, 2 ngành đào tạo hệ Trung cấp với quy mô hơn 5.000 học sinh. 

Trong những năm tới, nhà trường vẫn đặt trọng tâm là đào tạo giáo viên cho các cấp học từ Mầm non, Tiểu học và THCS; trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của từng cấp học và định hướng đổi mới của ngành giáo dục để điều chỉnh quy mô, cơ cấu và chương trình đào tạo, đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của giáo dục Thủ đô.

Tại buổi lễ, cùng niềm vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước trao tặng cho nhà trường, Tập thể Khoa Tự nhiên và cá nhân Hiệu trưởng nhà trường Ngô Văn Vụ được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ