Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Sáng nay 19/11, bằng hình thức trực tuyến, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 và Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đón chào các tân sinh viên.

Khen thưởng cho các HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập.
Khen thưởng cho các HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập.

Diễn văn khai giảng được TS Trương Tuấn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường trình bày cho biết: Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, là địa chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, trong đó, nhiều thầy cô là các chuyên gia, giảng viên đến từ các nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Hiện nay, trường có 16 ngành đào tạo đa dạng với hơn 30 ngành nghề chuyên sâu, thuộc các lĩnh vực quan trọng và có nhu cầu cao của xã hội. Các ngành đào tạo của trường là: Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Công nghệ ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử, Công nghệ thông tin, Du lịch – Khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Chăm sóc sắc đẹp…

Các thầy cô giáo đã vượt khó hoàn thành nhiệm vụ dù khó khăn do Covid-19
Các thầy cô giáo đã vượt khó hoàn thành nhiệm vụ dù khó khăn do Covid-19

Năm học 2021-2022 trường đặt nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai thực hiện tốt mục tiêu hành động với các hoạt động toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất. Trong đó, chú trọng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Xây dựng và bổ sung chương trình đào tạo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và ngoại ngữ, tin học; Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong đổi mới phương pháp dạy – học, thi kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng trắc nghiệm khách quan. Đầu tư phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động của nhà trường.

Nhân dịp này, nhà trường đã trao tặng giấy khen cho tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Năm học 2020 – 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội dài ngày. Nhưng với phương châm "Nghỉ giãn cách nhưng không nghỉ học", chủ động chuyển đổi số, tổ chức đào tạo trực tuyến, chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo được đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm học: tuyển sinh đạt 120% chỉ tiêu đề ra; 75% SV có học lực Khá giỏi; trên 96% HS-SV tốt nghiệp có việc làm ổn định với thu nhập trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng, đặc biệt có 50 SV được tuyển dụng và nhận học bổng của doanh nghiệp ngay khi đang học tại trường. - TS Trương Tuấn Dũng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ