Nhiều trường đại học tại TPHCM khai giảng năm học mới 2021-2022

GD&TĐ - Ngày 31/10, nhiều trường Đại học tại TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho hàng ngàn tân sinh viên dưới hình thức trực tuyến.

Thủ khoa Trường ĐH Văn Hiến nhận bằng khen và học bổng của Trường
Thủ khoa Trường ĐH Văn Hiến nhận bằng khen và học bổng của Trường

Hôm nay, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho hơn 3.000 tân sinh viên. 

Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting với sự tham dự của đại diện Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM, đại diện các ngân hàng thương mại, đối tác, nhà tài trợ và gần 14.000 sinh viên toàn trường theo dõi.

Tại lễ khai giảng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tổ chức trao tặng 1.511  suất học bổng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng tới các sinh viên, bao gồm: Học bổng đặc biệt của ngành Ngân hàng, Học bổng ngành ngân hàng, học bổng khuyến khích học tập của Trường, học bổng chương trình chất lượng cao, học bổng các chương trình quốc tế …

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng trao tặng cho Quỹ học bổng của Trường (học bổng BUH)  với tổng giá trị lên đến gần 3 tỉ đồng.

Cùng thời điểm, Trường ĐH Mở TPHCM đã long trọng khai giảng năm học mới và chào đón 4.500 tân sinh viên. 

GS. Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm học 2020 – 2021 là một năm học rất đặc biệt, nhà trường đạt được nhiều thành tích như:  Vinh dự đứng vị trí thứ 4 trong top các trường đại học và học viện có nghiên cứu kinh tế năng suất nhất tại Việt Nam giai đoạn 2008-2019; được xếp thứ hạng 13 trong tổng số 179 trường đại học ở Việt Nam và hạng 121 trong tổng số 3.828 trường đại học ở Đông Nam Á, trên bảng xếp hạng Webometrics vào tháng 7 năm 2021.

Trường cũng  được Tổ chức xếp hạng Scimago xếp hạng thứ  13 trong tổng số các trường ĐH tại Việt Nam năm 2021. Năm 2020, Trường được vào TOP8 của Châu Á về chiến lược dạy và học của Tổ chức xếp hạng THE (The Time Higher Education).

GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu tại lễ khai giảng
GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM phát biểu tại lễ khai giảng

Song hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, năm học 2020-2021, nhà trường thực hiện mạnh mẽ  việc gắn kết, phục vụ cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững, nhà trường đã chung tay cùng cả nước trên trận tuyến chống dịch Covid-19, là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác hậu phương phòng, chống dịch.

"Với chiến lược “học tập song song với chống dịch Covid-19” đảm bảo an toàn tối đa cho người học với các phương pháp giảng dạy trực tuyến, tiếp tục chủ động thích ứng trong mùa dịch, từ 26/7/2021, nhà trường triển khai các dịch vụ trực tuyến tại nhà theo yêu cầu người học thông qua hệ thống chuyển phát của bưu điện và các đối tác...

Nhà trường đã dành tặng 300 suất học bổng trao cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hỗ trợ sinh viên bị kẹt lại TPHCM với thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.  Tinh thần đoàn kết dân tộc, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp được sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường tạo ra giữa mùa dịch lớn lao và đẹp hơn bao giờ hết", GS Hà chia sẻ.

Trước đó, ngày 30/10,  Trường ĐH Văn Hiến cũng đã khai giảng năm học mới cho tân sinh viên khóa 2021-2022. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Từ Minh Thiện- Hiệu trưởng Nhà trường đã có những lời chia sẻ đầy ấm áp. Ông nói những khó khăn của đại dịch vẫn còn, nên chúng ta chưa mạnh dạn để trao đổi những cái bắt tay nồng ấm, những cái ôm thân thiết, trao đổi những câu chuyện cả vui lẫn buồn trong các ngày chống dịch vừa qua.

Tuy nhiên, việc gặp mặt với nhau trong ngày hôm nay với những nụ cười, gương mặt vui vẻ và an lành đã mang lại cho chúng ta niềm tin vào tương lai ổn định.

Những ngày bình thường rồi sẽ tiếp tục trở lại với chúng ta, và điều quan trọng nhất là nhiệt huyết, niềm đam mê với sự nghiệp đào tạo, với con đường học tập vẫn còn tiếp tục chảy mạnh trong từng mạch máu của những người  đang có mặt ở đây.

TS Từ Minh Thiện- Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến phát biểu tại lễ khai giảng
TS Từ Minh Thiện- Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến phát biểu tại lễ khai giảng

Tại buổi lễ Khai giảng,Trường Đại học Văn Hiến cũng đã vinh danh và trao tặng học bổng cho 10 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào năm 2021. Trong đó, sinh viên Bùi Lê Quỳnh Nhi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh với với tổng điểm trung bình chung đạt 9.61 điểm đã vinh dự trở thành Thủ khoa Trường năm 2021 và nhận được suất học bổng toàn phần. 

Nhà trường cũng vinh dự nhận được học bổng do doanh nghiệp và Quỹ Trái tim Hùng Hậu trao tặng cho sinh viên. Theo đó, đại diện cho các doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Dũng – Cựu sinh viên ngành Xã hội học khóa 2003-2007 đã trao tặng học bổng cho sinh viên Trường  với tổng giá trị 3 tỉ đồng. Quỹ Trái tim Hùng Hậu là Quỹ bảo trợ cho sinh viên Văn Hiến cũng đã trao tặng học bổng 33 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.