Trường Đại học Giao thông vận tải khai giảng năm học mới 2021 -2022

GD&TĐ - Tối 15/10 Trường ĐH Giao thông vận tải đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021- 2022. Lễ khai giảng theo hình thực trực tuyến với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trên cả nước.

Hồi trống khai trường vang lên báo hiệu năm học mới 2021 - 2022 bắt đầu.
Hồi trống khai trường vang lên báo hiệu năm học mới 2021 - 2022 bắt đầu.

Thông điệp khai giảng năm học mới được PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - hiệu trưởng nhà trường gửi đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường là: “Tiên phong”, “chất lượng”, “trách nhiệm” và “thích ứng” – đây là những triết lý cốt lõi, là những giá trị vững bền xuyên suốt hơn 75 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Năm học vừa qua, bằng tinh thần trách nhiệm với bản thân, chia sẻ với nhà trường, sinh viên đã chủ động, nghiêm túc tham gia và nhanh chóng thích ứng với hình thức học tập trực tuyến, tích cực tham gia các lớp bổ sung, củng cố kiến thức sau dịch, kịp thời hoàn thiện kiến thức môn học. Trường cũng chủ động tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ người dân, đồng bào gặp khó khăn, tích cực chuẩn bị những điều kiện để bước sang giai đoạn bình thường mới.

Năm học 2020-2021, vượt lên những khó khăn của dịch bệnh, thầy và trò nhà trường đã đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, cùng nhau tạo dựng những thành tích chung đầy tự hào và đón nhận Huân chương lao động hạng I lần thứ 3, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước giành cho Trường.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đặc biệt, phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP Hồ Chí Minh cùng với nhân dân thành phố đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn do dịch bệnh. Vượt lên những khó khăn đó, các thầy cô và các em sinh viên của Phân hiệu nhà trường tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của tập thể trường và kịp thời chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

Trong năm học 2021-2022, trước diễn biến còn khó lường của đại dịch Covid 19, Trường đặt ra các nhiệm vụ: Chủ động, linh hoạt trong xây dựng và triển khai kế hoạch năm học: vừa đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tích cực tận dụng thời gian tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, tích cực triển khai ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong mọi mặt quản trị của nhà trường, mà trọng tâm và trước hết là việc tổ chức đào tạo, đảm bảo chất lượng dạy và học hoàn toàn trên nền tảng kĩ thuật số.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về cả lượng và chất các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tri thức số, các ngành công nghệ 4.0 của đất nước.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long gửi lời căn dặn tới các tân sinh viên: Học tập tại bậc đại học sẽ rất khác với học tập ở bậc trung học., các em “hãy sẵn sàng thích nghi, học ngay những gì có thể học, tập trung vào chuyên ngành tương lai và xây dựng thật tốt những mối quan hệ với thầy cô, bạn bè”. Hãy tự tin, chủ động để học tập và làm việc với tâm thế của những người trưởng thành, những chủ thể thực sự của quá trình đào tạo. Thầy cô và nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng các em.

Trong những khó khăn của năm học vừa qua, những giá trị tinh thần cốt lõi và niềm tin thắng lợi để Trường ĐH Giao thông vận tải đã thực sự tỏa sáng mạnh mẽ. Bằng tất cả sự đam mê, nhiệt huyết với nghề và tình cảm, trách nhiệm đối với với sinh viên, các thầy cô giáo đã nhanh chóng điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy; các viên chức của nhà trường đã nhanh chóng xây dựng và vận hành hệ thống giảng dạy và kiểm tra chất lượng trực tuyến; đảm bảo công tác đào tạo, truyền tải kiến thức và nghiên cứu của nhà trường không hề gián đoạn. - PGS.TS Nguyễn Ngọc Long   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.