Ngày 11/11, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và 80 năm truyền thống của ngành Giáo dục.
Buổi lễ với sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade; Đại sứ Cộng hòa Pakistan tại Việt Nam Kanat Tumysh; Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Kohdayar Marri và Korhan Kemik; Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng MOCHIZUKI Kaoru và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Suh Jae Myung.
Phấn đấu trở thành trường chất lượng cao
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho hay, trường có 4 phòng, 6 khoa và 5 trung tâm. Đội ngũ viên chức người lao động có 236 người; về trình độ chuyên môn gồm: 1 PGS.TS; 3 Tiến sĩ, 90 Thạc sĩ và 111 trình độ Đại học; 4 người trình độ Cao đẳng, 8 người trình độ Trung cấp.
Trường là đơn vị sự nghiệp công lập đào tạo đa ngành nghề, bậc học. Hiện trường có 148 mã ngành nghề đào tạo được Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Quy mô học sinh, sinh viên toàn trường hiện nay trên 3.000 em. Ngoài ra, trường còn đào tạo khoảng 1.500 học viên trình độ sơ cấp, nghề ngắn hạn, liên kết đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo lái ô tô các hạng.
Trường đã tổ chức ký kết với gần 80 doanh nghiệp hợp tác trong đào tạo, tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực hành thực tập và tuyển dụng việc làm khi tốt nghiệp ra trường.
Ngoài ra, năm 2024, trường hoàn thành kiểm định đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cấp giấy chứng nhận “Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp”.
Những năm qua, nhà trường tổ chức nhiều hội thảo cấp quốc gia và quốc tế. Trường được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025. Nhà trường luôn được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hằng năm. Nhà trường là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh năm 2022, 2023 và nhì Khối năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024).
Bên cạnh đó, trường còn thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo với chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp, các trường CĐ, ĐH của các nước Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Lào, Philippin. Ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức đưa sinh viên đi thực tập, làm việc ở nước ngoài.
PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh, thời gian tới, Ban giám hiệu đặt mục tiêu xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo chuẩn hóa, hiện đại; phát triển chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, linh hoạt và đa ngành nghề. Phấn đấu năm đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao.
“Để cụ thể hóa mục tiêu, trường đề ra các chiến lược về đào tạo cụ thể. Trong đó, phát triển chương trình linh hoạt, đa ngành nghề theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, đổi mới hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng theo hướng tăng cường gắn kết với các tổ chức, doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Mở rộng quy mô đào tạo, phấn đấu tới năm 2030 quy mô đạt tối thiểu 4.000 học sinh, sinh viên. Đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm trên 2.000 học viên”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.
Ngoài ra, trường cũng thực hiện chiến lược về nguồn nhân lực. Đặc biệt, phát triển và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiên cứu khoa học; Tăng cường hợp tác liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và trong cả nước... Từ đó, mở rộng hợp tác liên kết với các đơn vị sử dụng lao động. Thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài.
Nhà giáo phải là động lực, “truyền lửa” cho kỷ nguyên số
Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cùng thành quả của Trường Cao đẳng Quảng Nam trong việc không ngừng phấn đấu, gặt hái thành công, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, trường tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn, trong đó phấn đấu trở thành Trường chất lượng cao đến năm 2030; phát triển nhà trường thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự phát triển của thành phố. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, trong đó đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành mọi hoạt động trong nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; coi đây là một trong những trụ cột then chốt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho các địa phương.
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ đội ngũ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Quán triệt tinh thần nhà giáo phải là động lực cho sự phát triển, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn “truyền lửa”, định hướng, khơi gợi và truyền cảm hứng tinh thần không ngừng học tập và đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
“Tập trung phát triển các ngành học mũi nhọn, tập trung nguồn lực để phát triển các ngành nghề trọng điểm, có tiềm năng lớn đáp ứng xu thế phát triển, có nhu cầu cao của thị trường lao động để thu hút người học. Chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, cập nhật nhanh các công nghệ, kỹ thuật mới vào chương trình, áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, truyền thông đối ngoại, hợp tác với các chuyên gia, giảng viên từ các nước có nền giáo dục nghề nghiệp phát triển sang giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tại trường.
Tiếp tục đầu tư thiết bị đào tạo thực hành cho các ngành nghề đào tạo đảm bảo theo quy định, trong đó chú trọng thiết bị đào tạo các ngành nghề trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Quy hoạch, xây dựng khu thực hành, thực nghiệm, phòng thí nghiệm khoa học, theo hướng hiện đại, công nghệ cao đáp ứng việc đào tạo các nghề đạt chuẩn quốc gia và khu vực. Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật số và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo...”, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu.
Tại buổi lễ, nhà trường công bố các quyết định công nhận 3 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia và triển khai các chương trình hợp tác đã ký kết với các doanh nghiệp.