Trường Cao đẳng Quảng Nam kết nối tìm kiếm việc làm cho sinh viên

GD&TĐ - Trường Cao đẳng Quảng Nam đã kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng sinh viên sang làm việc sau khi tốt nghiệp.

Các Công ty Nhật Bản trao đổi với sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam.
Các Công ty Nhật Bản trao đổi với sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Ngày 2/3, Trường Cao đẳng Quảng Nam có buổi làm việc với lãnh đạo các Công ty Nhật Bản gồm Công ty ShinKen và Công ty Orient Human Design.

Tại buổi làm việc, ông Tanno - Giám đốc Công ty ShinKen cho hay, Công ty ShinKen là công ty vận tải lớn ở Nhật, có trụ sở chính tại tỉnh Saitama, Nhật Bản. Hiện tại công ty có số lượng lao động lớn nước ngoài đang làm việc.

Theo đó, lãnh đạo Công ty ShinKen cho hay, đang có kế hoạch tuyển dụng nhân viên lái xe đến từ sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam, với mong muốn tạo cơ hội việc làm, cơ hội thực tập tại Nhật Bản.

Buổi làm việc của Trường Cao đẳng Quảng Nam làm việc với các Công ty đến từ Nhật Bản.

Buổi làm việc của Trường Cao đẳng Quảng Nam làm việc với các Công ty đến từ Nhật Bản.

“Ngành vận tải Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, hơn nữa nhu cầu đảm bảo nguồn nhân lực là rất cần thiết, vì vậy việc gặp gỡ này rất quan trọng.

Một trong những mục đích trọng tâm được thảo luận tại buổi làm việc giữa hai bên là trao đổi, giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của sinh viên Cao đẳng Quảng Nam về vấn đề làm việc, học tập, thực tập tại Nhật Bản”, ông Tanno chia sẻ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Ochiai - Giám đốc Công ty giới thiệu việc làm Orient Human Design đã đi thăm cơ sở hạ tầng của Trường Cao đẳng Quảng Nam, đồng thời mong muốn giới thiệu sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam đến các doanh nghiệp Nhật Bản và đưa nhiều sinh viên đến Nhật Bản hơn nữa.

Công ty ShinKen tham quan, tìm hiểu về các trang thiết bị học tập tại Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Công ty ShinKen tham quan, tìm hiểu về các trang thiết bị học tập tại Trường Cao đẳng Quảng Nam.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho hay, thời gian qua, nhà trường đã ký kết hợp tác với các Tập đoàn và Hiệp hội Orient Nhật Bản. Bước đầu đã đạt được kết quả tốt, tạo đà cho sự phát triển hợp tác giữa nhà trường và các Tập đoàn, Công ty, Hiệp hội của Nhật Bản trong thời gian đến. Qua kết nối với Hiệp hội Orient Nhật Bản, nhiều sinh viên của nhà trường đã tham gia các chương trình thực tập sinh, làm việc tại Nhật Bản.

“Ngoài các lĩnh vực hợp tác lâu nay ở các ngành như: Chăn nuôi thú ý, cơ khí, ô tô, hàn, điện, du lịch… thì trong thời gian tới sẽ hợp tác thêm ngành công tác xã hội, vận tải, logistics. Đồng thời, Trường sẽ tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các ngành đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và các nước trong khu vực có nhu cầu, để tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường phát triển.

Bên cạnh đó, trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các Tập đoàn, Công ty và Hiệp hội của Nhật Bản trong việc đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên, rèn luyện kỹ năng cho các sinh viên và trang bị đầy đủ những kiến thức liên quan cần thiết ngoài chương trình đào tạo chính để các em khi sang Nhật có thể làm việc được ngay. Qua đó, phát triển mạnh hơn quan hệ hợp tác này nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung”, PGS TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.