Trương Bá Chi bị tố lừa đảo

Người đẹp Hong Kong bị kiện ra tòa và đòi số tiền bồi thường lên tới 5 triệu NDT (khoảng 17,3 tỷ đồng).

Trương Bá Chi bị tố lừa đảo

Tối 6/10, Cung Đình Hải - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn Hải Tụng - tuyên bố đã đệ đơn kiện Trương Bá Chi và người môi giới Dư Dục Hưng vì phá vỡ hợp đồng.

Ông Cung cho biết, ngày 16/7, ông và người môi giới của Trương Bá Chi đã ký một hợp đồng để người đẹp Hong Kong tham gia chương trình Nữ thần đích tân y (Chiếc áo mới của nữ thần).

"Vào thời điểm đó, tôi liên lạc với Trương Bá Chi và cô ấy đã đồng ý. Ngày 16/7, tôi ký hợp đồng với Du Dục Hưng và trả trước 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VND) gọi là tiền đặt cọc" - Cung Đình Hải chia sẻ.

Tuy nhiên, khi chương trình chính thức ghi hình, Trương Bá Chi đã không xuất hiện.

"Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm chính là người môi giới Du Dục Hưng nhưng Trương Bá Chi cũng góp phần vì đã phá vỡ hợp đồng. Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên tòa án và yêu cầu phía cô ấy bồi thường thiệt hại là 5 triệu NDT" - Ông Cung phát biểu.

Trả lời báo giới, Du Dục Hưng phủ nhận việc lừa đảo như kết tội của Cung Đình Hải.

"Hợp đồng ghi chương trình sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam. Tuy nhiên, phía Cung Đình Hải đã tự ý chuyển sang một đài khác là đài truyền hình Đông Phương. Theo điều khoản trong hợp đồng, Trương Bá Chi có quyền không đến tham gia ghi hình" - Du Dục Hưng cho biết.

Được mệnh danh là "thuốc độc phòng vé" vì liên tiếp có phim thất bại về mặt doanh thu nhưng Trương Bá Chi lại rất đắt sô truyền hình thực tế.

Trương Bá Chi bị tố lừa đảoTrương Bá Chi bị tố lừa đảoTrương Bá Chi bị tố lừa đảo
Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.