Trước kỳ thi vào lớp 10: Học đến đâu 'cày' sâu đến đó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trường THCS ở Hải Phòng đang tập trung “ôn chắc, cày sâu” nội dung kiến thức trên lớp cho học sinh lớp 9...

Cô trò Trường Tiểu học - THCS Tân Thành trong giờ học.
Cô trò Trường Tiểu học - THCS Tân Thành trong giờ học.

Theo kế hoạch năm học, đến đầu tháng 5, các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng mới kết thúc chương trình giáo dục chính khóa với lớp 9 và bước vào giai đoạn ôn thi lớp 10. Tuy nhiên, sau khi Sở GD&ĐT công bố môn thi, các trường tập trung “ôn chắc, cày sâu” nội dung kiến thức trên lớp cho học sinh vào các buổi học thêm, đồng thời tăng cường làm bài thi khảo sát theo ma trận đề thi.

Tập trung kiến thức trọng tâm

Trường THCS Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh có 227 học sinh lớp 9. Theo thầy Nguyễn Đức Nam - Hiệu trưởng nhà trường, ngay khi Sở GD&ĐT công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, nhà trường đã truyền thông rộng rãi tới học sinh và phụ huynh.

Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm các lớp tích cực làm công tác phân luồng, tư vấn cho trò để các em tính toán đăng ký thi vào trường THPT phù hợp với năng lực. Qua khảo sát đăng ký, 203 học sinh lớp 9 có nguyện vọng thi vào lớp 10. Số học sinh còn lại đăng ký học trường THPT ngoài công lập, giáo dục thường xuyên và nghề.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Hòa Nghĩa có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT cao thứ 2 của quận Dương Kinh và có 2 học sinh đỗ thủ khoa. Với kinh nghiệm nhiều năm giữ ổn định chất lượng ôn thi lên 10, nhà trường linh hoạt, lồng ghép kiến thức ôn tập phù hợp, không gây áp lực cho các em.

Ngô Yến Nhi - học sinh lớp 9A, Trường THCS Hòa Nghĩa cho hay, với sức học của mình em dự kiến sẽ đăng ký thi vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Bên cạnh việc học để hoàn thành kiến thức các môn, từ đầu năm lớp 9, em chủ động ôn tập các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Dù chưa dồn sức cho kỳ thi vượt cấp nhưng quá trình học trên trường, em được thầy cô dạy chắc kiến thức cơ bản nên khi bước vào ôn tập sẽ bớt gánh nặng.

Đỗ Phạm Quỳnh Anh là một học sinh giỏi và chăm chỉ học tập của lớp 9A. Theo chia sẻ, ngay từ năm học lớp 8 em đã dự định thi vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Thời gian này, ngoài học tập trên lớp, Quỳnh Anh dành nhiều thời gian ở nhà để tự ôn tập lại kiến thức đã học, đồng thời tập trung giải đề cô giáo giao và đề thi em sưu tầm qua mạng.

Cô Phạm Thị Bình An - giáo viên môn Toán, Trường THCS Hòa Nghĩa cho hay, 100% học sinh lớp 9A đăng ký thi vào lớp 10. Đây cũng là lớp đầu khối mà thầy cô đặt kỳ vọng cao. Các em có ý thức học tập tốt, tự giác. Vì thế, quá trình học tập giữa cô trò không quá căng thẳng. Trên lớp, cô An dạy kĩ kiến thức cơ bản và dồn trọng tâm kiến thức thi lên 10 trên cơ sở bám sát các định dạng bài thi. Trong các giờ học ôn tập tại trường, cô giáo phân loại học sinh và có phương pháp dạy học phù hợp.

Thầy Nguyễn Đức Nam - Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Nghĩa lên lớp môn Toán cho học sinh.

Thầy Nguyễn Đức Nam - Hiệu trưởng Trường THCS Hoà Nghĩa lên lớp môn Toán cho học sinh.

Không dồn kiến thức

Chia sẻ về việc ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay, thầy Trịnh Doãn Toản - Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng cho hay, dự kiến đến ngày 3/5 nhà trường sẽ hoàn thành chương trình dạy học chính khóa với học sinh lớp 9 và bước vào ôn thi lên 10.

Theo kế hoạch, học sinh sẽ dồn lực ôn trọng tâm từ 180 tiết đến 200 tiết/3 môn. Nhà trường đang giảng dạy và ôn tập theo đúng số tiết chính khóa, học thêm theo quy định. Thầy cô dạy đến đâu ôn tập cho học trò đến đó để đảm bảo chất lượng. Nhà trường không chỉ đạo giáo viên quay lại ôn tập kiến thức từ đầu năm học cho trò vì như thế sẽ tạo thêm gánh nặng kiến thức cho các em.

Thầy Phạm Quang Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Tân Thành cho biết, nhà trường đã chủ động thông tin cho học sinh và phụ huynh về kỳ thi vào lớp 10. Với 3 môn thi, kỳ thi vượt cấp cho học sinh lớp 9 theo chương trình 2006 nhẹ nhàng, bớt áp lực hơn.

Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng cụ thể kế hoạch ôn tập và không dồn kiến thức. Trường có 86 học sinh lớp 9, trong đó 76 em đăng ký thi vào lớp 10. Quá trình ôn tập, thầy cô phân loại học sinh theo học lực và kèm riêng với những em còn yếu. Đến tháng 5 khi bước vào giai đoạn nước rút, trường dự kiến huy động tất cả giáo viên 3 bộ môn để tập trung kèm cặp sát sao học sinh để đảm bảo chất lượng vào lớp 10.

Nhiều năm gần đây, Trường THCS Đặng Cương, huyện An Dương có chất lượng cao trong kỳ thi vào lớp 10. Theo cô giáo Trịnh Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường, để đảm bảo chất lượng thi lên lớp 10, nhà trường tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Đặc biệt, trường chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và ôn thi vào lớp 10 THPT. Kết quả thi vào 10 THPT năm học 2023 - 2024, điểm trung bình môn Toán là 6,74 xếp thứ 3/16 trường trong toàn huyện. Tỷ lệ điểm trung bình của cả 3 môn thi xếp thứ 4 toàn huyện. Đây là động lực để thầy, cô giáo, nhất là giáo viên khối lớp 9 có kế hoạch giảng dạy, ôn tập cho học sinh một cách phù hợp, hiệu quả, nâng cao chất lượng ôn thi qua từng năm.

Cô Nguyễn Thị Thúy Mai - giáo viên môn Toán, Trường THCS Đặng Cương cho hay, để đảm bảo chất lượng bộ môn cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ôn tập để khắc sâu kiến thức cơ bản cho học trò.

Tháng 3 vừa qua, cô đã thực hiện thành công chuyên đề cấp huyện “Ứng dụng Hệ thức Vi-ét và giải pháp phòng học thông minh”. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 và đẩy mạnh chuyển đổi số theo sự chỉ đạo của ngành Giáo dục huyện. Cô Mai hy vọng, chất lượng môn Toán của nhà trường trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học này sẽ có nhiều khởi sắc.

Theo thầy Nguyễn Đức Nam, Trường THCS Hòa Nghĩa sẽ tổ chức hội nghị phân luồng và tư vấn kỹ hơn cho các em về kỳ thi vào 10. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của thầy trò lúc này là đảm bảo chất lượng các môn học theo chương trình và ôn tập chắc kiến thức các môn thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ