Trung vệ gốc Đan Mạch chia tay tuyển Thái Lan

GD&TĐ - Ngôi sao Khemdee bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển Thái Lan sau SEA Games 32.

Trung vệ gốc Đan Mạch chia tay tuyển Thái Lan hậu SEA Games.
Trung vệ gốc Đan Mạch chia tay tuyển Thái Lan hậu SEA Games.

Trưa 16/5 (giờ Hà Nội), Khemdee viết trên trang cá nhân: "Xin chào người hâm mộ. Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn tình cảm chân thành, sự ủng hộ và lời động yêu của các bạn trong suốt thời gian qua".

Thông điệp bất ngờ trên hẳn khiến các cổ động viên sửng sốt, vì sau SEA Games, họ đã nghĩ về một hành trình dài cùng Khemdee, người được coi là trung vệ toàn năng nhất bóng đá Thái Lan ở cấp độ U23.

Hiện chưa rõ lý do trung vệ gốc Đan Mạch chia tay bóng đá Thái Lan cầu thủ này mới hội quân cùng U22 Thái Lan vào ngày 9/5 và bỏ lỡ 3 trận đầu tiên tại vòng bảng SEA Games.

Khemdee có bố người Đan Mạch, mẹ Thái Lan, được Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gọi về thi đấu cho tuyển quốc gia nước này từ năm 2021. Trung vệ này từng được HLV Alexandre Polking triệu tập vào danh sách thi đấu AFF Cup 2020 nhưng sau đó bất ngờ xin rút lui về vấn đề sức khỏe.

Khemdee sở hữu chiều cao lên tới 1,91m và sở hữu khả năng không chiến cực tốt. Hiện cầu thủ này đã chia tay CLB Odense Boldklub tại Giải VĐQG Đan Mạch để khoác áo Ratchaburi ở Thai League.

Cách đây không lâu, Khemdee từng chia sẻ với báo chí Thái Lan về việc khó thích nghi với thời tiết ở Đông Nam Á, sau khi trở về từ vùng Bắc Âu như Đan Mạch.

Với thông điệp chia tay vừa qua, Jonathan Khemdee nhiều khả năng sẽ đặt mục tiêu khoác áo ĐT Đan Mạch. Anh chưa ra sân trận nào ở ĐTQG Thái Lan nên hoàn toàn đủ điều kiện đổi màu áo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.