Theo kết quả điều tra, Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, đã thiệt mạng do vụ nổ.
Sự việc xảy ra khi ông Sarvarov lên xe riêng và bắt đầu di chuyển. Theo MNS, vụ nổ đã làm hư hại chiếc xe, khiến vị Trung tướng bị trúng nhiều mảnh đạn và gãy xương.
Trung tướng Sarvarov được đưa ra khỏi xe để tới bệnh viện, nhưng ông đã tử vong do vết thương quá nặng.
Fanil Sarvarov sinh ngày 11 tháng 3 năm 1969 tại thành phố Gremyachinsk, vùng Perm. Năm 1990, ông tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng Cao cấp Kazan, và sau đó tiếp tục học tập tại các học viện quân sự.
Năm 1999, ông tốt nghiệp Học viện Lực lượng Thiết giáp, và năm 2008, ông hoàn thành chương trình học tại Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga.
Từ năm 1992 đến năm 2003, Sarvarov tham gia các cuộc xung đột ở Bắc Kavkaz trong 6 năm, bao gồm cả cuộc chiến Ossetia - Ingush và chiến tranh Chechnya.
Trong giai đoạn 2015 - 2016, ông đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến việc tổ chức và tiến hành chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.
Vào thời điểm qua đời, ông Sarvarov giữ chức vụ Trưởng phòng Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga.
Nhân vật trên chịu trách nhiệm về các khía cạnh quan trọng trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Hiện tại chưa có bất cứ bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên, cho dù mọi nghi ngờ đang hướng về Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).