Nhật Bản đàm phán để xuất khẩu hệ thống phòng không Type-03 Chu-SAM sang ASEAN

GD&TĐ - Nhật Bản đang tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức với Philippines về việc xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type-03 Chu-SAM.

Nhật Bản đàm phán để xuất khẩu hệ thống phòng không Type-03 Chu-SAM sang ASEAN

Kyodo News trích dẫn một số nguồn tin chính phủ cho biết, Tokyo và Manila đã trao đổi quan điểm về một thỏa thuận tiềm năng, trong đó Philippines đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hệ thống Type-03 Chu-SAM cho lực lượng vũ trang của mình.

Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức với Philippines về khả năng xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không Type-03, còn gọi là Chu-SAM, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang thúc đẩy kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu quân sự.

Những cuộc đàm phán đang diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tokyo chuẩn bị dỡ bỏ quy định hiện hành hạn chế xuất khẩu sản phẩm quân sự xuống còn 5 hạng mục phi chiến đấu: thiết bị cứu hộ, vận tải, cảnh báo, trinh sát và rà phá bom mìn. Quyết định chính thức dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào nửa đầu năm 2026.

Sau đó, Nhật Bản có thể sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết hơn về việc xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không Chu-SAM. Tổ hợp này hiện đang được Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản sử dụng và được thiết kế để đánh chặn máy bay cũng như tên lửa hành trình.

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin việc xem xét lại các hạn chế xuất khẩu quốc phòng theo kế hoạch sẽ được Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản, do Thủ tướng Takaichi làm chủ tịch, thực hiện mà không cần bất kỳ thay đổi nào đối với luật hiện hành.

Liên minh cầm quyền, gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Đổi mới Nhật Bản, đã đưa việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu quốc phòng vào thỏa thuận chính trị của mình. Việc cho phép bán hệ thống phòng không sẽ đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong chính sách quân sự của Nhật Bản sau chiến tranh.

Dưới thời Thủ tướng Takaichi, lập trường của chính phủ về bán vũ khí đã trở nên quyết đoán hơn. Nhiều người tin rằng chính quyền đang tìm cách đẩy nhanh sự tham gia của Nhật Bản vào những mối quan hệ đối tác quốc phòng quốc tế bằng cách cho phép xuất khẩu những vũ khí tiên tiến hơn.

type-03-ch363-sam-1492539878t.jpg
Xe mang phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không Type-03 Chu-SAM.

Hệ thống tên lửa phòng không Type-03 Chu-SAM, ban đầu được phát triển để bảo vệ các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng khỏi mối đe dọa trên không, là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Nhật Bản.

Một phiên bản hiện đại hóa có khả năng đánh chặn các phương tiện bay siêu thanh và đạn đạo hiện đang trong quá trình phát triển, dự kiến ​​hoàn thành vào năm tài chính 2028.

Nhật Bản lần đầu nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào năm 2014, cho phép bán thiết bị quân sự với những điều kiện nghiêm ngặt. Gần đây nhất, vào năm 2023, Nhật Bản đã cung cấp tên lửa Patriot được sản xuất tại các nhà máy của nước này sang Hoa Kỳ, tạo tiền lệ cho việc xuất khẩu những hệ thống tên lửa hoàn chỉnh.

Theo Kyodo News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Singapore siết chặt thời gian sử dụng điện thoại trong trường học.

Phụ huynh Singapore ủng hộ cấm điện thoại

GD&TĐ - Quy định mới của Bộ Giáo dục Singapore về việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh tại trường trung học nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ phụ huynh và các cơ sở giáo dục.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông báo rộng rãi về tình trạng thuốc giả.

Cảnh báo về thuốc Clorocid TW3 giả

GD&TĐ - Sở Y tế Thanh Hóa đã ra văn bản yêu cầu các cơ sở trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kinh doanh hoặc sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo.