Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi

 Du khách đến với khu suối nước nóng tại Lạc Dương (Trung Quốc) có thể đắm mình trong những bồn nước ngâm đầy táo nguyên quả, dưa chuột hay chanh cắt lát cùng nhiều loại hoa quả khác.

Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 1
Asia Times đưa tin ngày 30/4, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tại thành phố Lạc Dương (Trung Quốc) mới đây đã mở dịch vụ ngâm bồn hoa quả, dựa trên những tác dụng làm đẹp da của liệu pháp này. 
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 2Theo những nhân viên của khu nghỉ dưỡng, ý tưởng mới du nhập vào Trung Quốc này thực chất bắt nguồn từ những bí quyết làm đẹp của người Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo đó, trái cây có tác dụng dưỡng ẩm và làm trắng da. 
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 3Thời gian gần đây, người dân Trung Quốc luôn tìm mọi cách để có một làn da trắng sáng hơn theo trào lưu làm đẹp mới. Họ thường sử dụng nhiều loại kem dưỡng, kết hợp với một chế độ ăn uống nhất định. 
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 4Trong lúc thả mình trong làn nước đầy hương vị trái cây tươi, nhiều du khách còn đắp những lát quả lên thân thể như mặt nạ dưỡng da. 
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 5Một số người còn vừa tắm vừa ăn những thức quả được thả trong bồn nước.
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 6Không chỉ có phụ nữ hứng thú với dịch vụ làm đẹp thư giãn mới này, nhiều du khách nam cũng thử tận hưởng cảm giác ngâm bồn trái cây.
Trung Quốc tung dịch vụ tắm suối nước nóng với trái cây tươi - ảnh 7Dịch vụ mới này được dự đoán sẽ rất hút khách trong mùa hè nóng nực tới. 
Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.