Trung Quốc từ chối thảo luận về giải trừ hạt nhân

GD&TĐ - Một tuyên bố mới đây được đưa ra bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa - Gen Shuang: "Trung Quốc từ chối tham gia vào một thỏa thuận giải trừ hạt nhân ba bên". 

Trung Quốc từ chối thảo luận về giải trừ hạt nhân

Bình luận về ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải trừ hạt nhân Trung Quốc, phát ngôn viên của Bắc Kinh cho biết họ từ chối tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về giảm vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về thỏa thuận ba bên về giải trừ hạt nhân. Trung Quốc phản đối bất cứ ai nói thay mặt cho Trung Quốc”, theo tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao nước này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất chuẩn bị dự thảo một thỏa thuận mới về việc giảm vũ khí hạt nhân, theo đó ngoài Nga, Trung Quốc cũng phải tham gia.

Đổi lại, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng trước khi tham gia thỏa thuận về vấn đề hạt nhân giữa Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ, cần phải gia hạn thỏa thuận START-3 hiện tại, thỏa thuận được thông qua vào năm 2010, hết hạn vào năm 2021.

Tại Hoa Kỳ, họ nói rằng việc ký kết một hiệp ước chỉ có thể xảy ra trong trường hợp "nếu Washington có thỏa thuận tốt".

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.