Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới có khả năng phân biệt đầu đạn hạt nhân thật với đầu đạn giả mà không tiết lộ chi tiết thiết kế, tờ South China Morning Post đưa tin.
Hệ thống này kết hợp giữa vật lý hạt nhân và công nghệ học sâu. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra hàng triệu mô hình ảo của các thành phần hạt nhân – một số chứa uranium cấp độ vũ khí, số khác được ngụy trang bằng chì hoặc vật liệu làm giàu thấp.
Mạng học sâu nhiều lớp sau đó được huấn luyện dựa trên mô hình dòng neutron (neutron flux), đạt độ chính xác rất cao trong việc phân biệt đầu đạn thật.
Để bảo mật thông tin tuyệt mật, một “bức tường polyethylene” đã được dựng giữa hệ thống kiểm tra và đầu đạn thật. Lớp ngăn cách này giúp làm nhiễu tín hiệu neutron và che giấu hình dạng đầu đạn, nhưng vẫn cho phép các dấu hiệu phóng xạ đi qua phục vụ nhận diện.
Hệ thống do nhóm nhà khoa học thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CIAE) – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) – phát triển.
Theo SCMP, công nghệ này có thể được sử dụng trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin chiến lược liên quan đến AI trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.