Cựu chỉ huy cấp cao xác nhận về trụ sở bí mật phối hợp với Mỹ

GD&TĐ - Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny đã xác nhận một trụ sở bí mật đã được thành lập tại Wiesbaden của Đức năm 2022.

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny.
Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny.

Mục đích của cơ sở trên là để các nước phương Tây hỗ trợ Kiev lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự chống Nga.

"Tuần trước, người ta đã nói rất nhiều về Wiesbaden. Trụ sở này đã trở thành vũ khí bí mật cho chúng tôi và các đối tác của chúng tôi về mặt lập kế hoạch hoạt động và đảm bảo thực hiện chúng", ông Zaluzhny viết trên Facebook.

Theo ông, trung tâm phối hợp này ban đầu được thành lập tại trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ tại Stuttgart, sau đó chuyển đến Wiesbaden.

"Trụ sở là nơi các hoạt động được lên kế hoạch, các cuộc mô phỏng chiến tranh được tổ chức và nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá để gửi thông tin có liên quan đến Washington và các thủ đô châu Âu", Zaluzhny nói thêm.

Ông không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về kế hoạch hoạt động, gồm những bất đồng nảy sinh giữa ông và người Mỹ, đặc biệt là trong cuộc tấn công thất bại của Ukraine vào năm 2023.

Tờ New York Times trước đó đưa tin Mỹ đã tham gia sâu hơn nhiều vào cuộc xung đột ở Ukraine so với những gì Washington thừa nhận. Theo tờ báo này, Mỹ đã cung cấp tọa độ các vị trí của Nga cho chính quyền Kiev từ căn cứ của mình ở Wiesbaden hàng ngày.

Ngoài ra, năm 2022, Mỹ thực sự kiểm tra và kiểm soát tất cả các cuộc tấn công bằng bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS. Cùng năm đó, Hải quân Mỹ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về các cuộc tấn công vào tàu Nga ở Biển Đen, tờ báo cho biết thêm.

Tờ New York Times chỉ ra, mùa thu năm 2022 và tháng 1/2024, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã tích cực phối hợp với Kiev về các cuộc tấn công vào Crimea và đến 2024, quân đội Mỹ bắt đầu hỗ trợ Kiev tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong nước Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ