Trung Quốc lần đầu bán khí đốt bằng đồng nhân dân tệ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Trung Quốc lần đầu tiên bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ cho công ty TotalEnergies của Pháp.

Tiền tệ Trung Quốc.
Tiền tệ Trung Quốc.

Ngày 29/3, tờ The Business Times đưa tin, bên bán LNG là tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Thỏa thuận được thực hiện thông qua Sàn giao dịch dầu và khí đốt tự nhiên Thượng Hải.

Tổng cộng, 65 nghìn tấn LNG từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã được bán.

Thành lập năm 1982, CNOOC được coi là tập đoàn dầu mỏ lớn thứ 3 Trung Quốc. CNOOC tham gia sản xuất, chế biến và tiếp thị dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng ngoài khơi của Trung Quốc và ở nước ngoài. Trụ sở chính của tập đoàn được đặt tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, TotalEnergies là một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới.

Công ty này hoạt động tại hơn 130 quốc gia, tham gia sản xuất dầu khí ở Châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như ở Bắc và Nam Mỹ. Đến nay, TotalEnergies sử dụng hơn 100 nghìn người.

Trước đó, ngày 20/3, có thông tin cho rằng trong tháng 1, Nga đã đứng đầu trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu qua đường ống dẫn khí đốt và ở dạng hóa lỏng.

Tổng nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga lên tới 2,7 tỷ mét khối. Vị trí thứ 2 và thứ 3 là Turkmenistan (2,2 tỷ mét khối) và Qatar (1,9 tỷ mét khối).

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ