Trung Quốc: Dân dùng bia mộ cổ trăm năm để xây nhà

Nhiều tấm bia có niên đại từ triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.

Trung Quốc: Dân dùng bia mộ cổ trăm năm để xây nhà
Trung Quoc: Dan dung bia mo co tram nam de xay nha - Anh 1

Loạt bia mộ cổ được người dân làng Silian sử dụng để làm nhà

Người dân ở làng Silian Trung Quốc có một cách xây nhà rất đặc biệt.

Theo ECSN, họ dùng hàng loạt bia mộ cổ làm tường che chắn cho những ngôi nhà lụp xụp của mình. Làng Silian nằm ở thành phố Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

Những bức ảnh cho thấy chữ Trung Quốc được khắc trên nhiều tấm bia mộ cổ. Dân làng sử dụng chúng để làm tường nhà, bao quanh vườn như hàng rào.

Trung Quoc: Dan dung bia mo co tram nam de xay nha - Anh 2

Bia mộ còn được dùng làm hàng rào

Không rõ chủ nhân của những ngôi nhà lụp xụp này có biết về giá trị lịch sử của bia mộ hay không. Nhưng rõ ràng họ đã sử dụng rất nhiều tấm bia với mọi kích cỡ.

Theo ECSN, những tấm bia mộ này được lấy từ các nghĩa trang bị phá hủy trong quá khứ. Người dân địa phương nghèo thu thập bia mộ và sử dụng để xây nơi trú tạm cho mình.

Ngày nay, rất nhiều ngôi nhà như vậy đang bị xuống cấp và không ở người ở.

Cũng theo ECSN, một số bia mộ có niên đại từ triều đại nhà Thanh của Trung Quốc (1644-1911).

Trung Quoc: Dan dung bia mo co tram nam de xay nha - Anh 3

Ngày nay, rất nhiều ngôi nhà như vậy đang bị xuống cấp và không có người ở

Trung Quoc: Dan dung bia mo co tram nam de xay nha - Anh 4

Những bức ảnh cho thấy chữ Trung Quốc được khắc trên nhiều tấm bia mộ cổ

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm sinh viên với chuyến thực nghiệm ruộng lúa của hộ nông dân tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: NVCC

EcoTraceTech: Công nghệ trẻ chinh phục khởi nghiệp

GD&TĐ - Dự án EcoTraceTech không chỉ giải quyết bài toán môi trường cấp thiết, mà còn xuất sắc chinh phục các cuộc thi khởi nghiệp, khẳng định tiềm năng chuyển đổi nông nghiệp và mở ra cơ hội cho thị trường Tín chỉ carbon.

Minh họa/INT

'Anh em mình ra thế giới!'

GD&TĐ - Có thể gọi đó là tiếng reo vui trong không ít ngạc nhiên và cảm động không chỉ của riêng ca sĩ Wean mà là của tất cả Anh trai 'say hi'...

Chè Shan tuyết cổ thụ, đặc sản mang đậm nét văn hóa của vùng cao Tuyên Quang.

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn

GD&TĐ - Tuyên Quang không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá mà còn được biết đến là thủ phủ của chè Shan Tuyết cổ thụ.