Trọng tài Argentina bị tố xử ép Bồ Đào Nha, giúp Messi vô địch World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổ trọng tài người Argentina bị tố cố tình xử ép để loại Bồ Đào Nha, qua đó mở rộng đường cho Lionel Messi cùng đồng đội vô địch World Cup 2022.

Argentina giành quyền vào bán kết giải đấu trên đất Qatar sau khi hạ Hà Lan trên loạt sút luân lưu cân não rạng sáng 10/11 (giờ Hà Nội).

Trái lại, Bồ Đào Nha phải dừng bước ở tứ kết khi Ma Rốc 0-1 bởi bàn thắng duy nhất được Youssef En-Nesyri thực hiện ở phút 42 rạng sáng 11/12.

Theo phân nhánh, đội thắng trong cặp tứ kết Bồ Đào Nha - Ma Rốc, sẽ phải chạm trán Lionel Messi và các đồng đội ở bán kết.

Sau trận thua Ma Rốc, nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha lên tiếng ám chỉ tổ trọng tài người Argentina cố tình xử ép để loại họ, qua đó mở đường cho Lionel Messi cùng đồng đội rộng cửa vô địch World Cup 2022.

"Đúng là chúng tôi đã nhận một bàn thua không ngờ đến nhưng tôi phải nói điều này: Để một trọng tài người Argentina bắt chính trận đấu của Bồ Đào Nha là điều không thể chấp nhận" - trung vệ Pepe nói sau trận tứ kết thua Ma Rốc 0-1 trên sân Al Thumama.

“Tôi thấy thật khó hiểu khi để trọng tài người Argentina Facundo Tello điều khiển trận đấu của Bồ Đào Nha” - trung vệ 39 tuổi nói thêm và thể hiện sự bức xúc: “Thật nực cười, sau những gì đã xảy ra, những gì Messi và người Argentina đã nói mà một trọng tài người Argentina được giao nhiệm vụ bắt chính trận đấu của chúng tôi. Tôi nghĩ họ có thể trao luôn chức vô địch cho Argentina từ bây giờ".

Pepe chất vấn trọng tài sau trận thua Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022.

Pepe chất vấn trọng tài sau trận thua Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022.

Bức xúc của cầu thủ Bồ Đào Nha còn xuất phát từ một số tình huống gây tranh cãi trên sân tuy nhiên, trọng tài Tello không thổi 11m. Tổ VAR, với hai thành viên người Argentina cũng không can thiệp một số tình huống mà Bồ Đào Nha đòi hưởng phạt đền.

"Tôi không thấy bất cứ động thái nào cho thấy họ xem xét thổi phạt đền cho chúng tôi. Có tới 5 trọng tài Argentina trong trận đấu này thì tôi còn biết nói gì được nữa. Tôi cược rằng Argentina sẽ vô địch. Cứ chờ xem đội nào thắng" -Pepe quả quyết.

Tiền vệ Bruno Fernandes cũng chung quan điểm với đàn anh khi nói: "Thật kỳ lạ khi vẫn có một trọng tài đến từ quốc gia có đội tuyển đang tranh vô địch bắt chính ở vòng này, còn Bồ Đào Nha không có trọng tài nào".

Ngôi sao biên chế Man Utd còn cho rằng, các trọng tài hôm nay không bắt ở Champions League nên không có kinh nghiệm và độ nhanh nhạy để theo kịp, xử lý tốt các tình huống ở một trận cầu lớn.

"Tôi lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền rất rõ ràng ở hiệp một. Tôi bị bao vây và phạm lỗi. Nói thật, tôi chưa từng để bản thân ngã khi đối mặt với thủ môn nếu không bị phạm lỗi. Tôi đã có thể sút trúng hướng cầu môn trong tình huống đó" - Bruno Fernandes nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.