Nhận diện sức mạnh 4 đội vào bán kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sức mạnh của 4 đội vào bán kết đều hết sức đáng gờm và đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ giành quyền vào tranh ngôi vương giải đấu trên đất Qatar.

Đêm qua và rạng sáng ngày 11/12 (giờ Hà Nội) đã khép lại 2 trận đấu thuộc vòng tứ kết với kết quả Ma Rốc hạ Bồ Đào Nha 1-0, còn Pháp đánh bại Anh 2-1.

Hiện đã xác định đủ 4 đội vào bán kết World Cup 2022, gồm Argentina, Croatia, Ma Rốc và Pháp.

Trong 4 đội trên, có một đại diện châu Mỹ là Argentina, đại diện châu Phi duy nhất là Ma Rốc, trong khi châu Âu có 2 đại diện là Croatia và Pháp.

Theo phân nhánh, các cặp đấu bán kết cũng đã được xác lập với trận bán kết 1 là cuộc chạm trán Argentina với đương kim Á quân Croatia, trận bán kết 2 là cuộc so tài giữa hiện tượng Ma Rốc với đương kim vô địch Pháp.

Croatia tiến vào bán kết sau khi loại Brazil trên chấm luân lưu, còn Argentina cũng đi tiếp nhờ đánh bại Hà Lan bằng loạt ‘đấu súng’ đầy may rủi. Dù cho đại diện châu Âu đang là đương kim Á quân World Cup nhưng ở thời điểm hiện tại Argentina vẫn được đánh nhỉnh hơn đôi chút.

Croatia đánh bại Brazil để vào bán kết ...

Croatia đánh bại Brazil để vào bán kết ...

Họ sẽ gặp Argentina đội cũng đã tiễn Hà Lan ở vòng tứ kết.

Họ sẽ gặp Argentina đội cũng đã tiễn Hà Lan ở vòng tứ kết.

Thực tế, Argentina ngoài ‘tai nạn’ trận ra quân để thua sốc Ả Rập Xê-út thì những trận đã qua họ đều chơi ấn tượng. Đặc biệt, đội bóng đến từ Nam Mỹ đang có một thủ quân Lionel Messi được ví như ‘siêu nhân’, luôn đe doạ sát thương cho bất cứ đối thủ nào.

“Khoảnh khắc loé sáng của siêu sao Lionel Messi hay Quả bóng Vàng 2018 Luka Modric sẽ định đoạt trận đấu” - tờ SunSport (Anh) đánh giá.

Nhưng đa số các chuyên gia nhận định nếu không có yếu tố bất ngờ, đội bóng xứ sở điệu Tango sẽ đánh bại Croatia trong cuộc so tài diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14/12, để trở thành đội đầu tiên vào chung kết.

Ma Rốc tiến vào bán kết khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 bằng thế trận phòng ngự phản công sắc sảo, giàu tốc độ và tính kỷ luật cao. Chính lối chơi này đã giúp đại diện châu Phi san phẳng mọi rào cản để tiến vào trận đấu có sự góp mặt của 4 đội bóng mạnh nhất World Cup 2022.

Pháp tiến vào bán kết khi giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Anh và sẽ đụng độ với hiện tượng Ma Rốc.

Đại diện châu Phi là hiện tượng đáng chú ý nhất cho tới thời điểm hiện tại của giải World Cup 2022. Các cầu thủ Ma Rốc có thể hình và thể lực tốt, họ chơi kỷ luật với những pha phản công giàu tốc độ.

Ma Rốc liên tiếp tạo nên những cú sốc để vào bán kết.

Ma Rốc liên tiếp tạo nên những cú sốc để vào bán kết.

Đại diện châu Phi sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở bán kết.

Đại diện châu Phi sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở bán kết.

Các chuyên gia dự đoán, đại diện châu Phi có thể tiếp tục trình diễn lối chơi dựa vào thể hình, thể lực tốt cùng tính kỷ luật cao và những pha phản công giàu tốc độ. Bằng lối chơi khó chịu này họ đã tiễn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ở vòng knock-out và có thể khiến Pháp phải ôm hận nếu xem thường đối thủ.

"Ma Rốc không được đánh giá cao bằng nhà đương kim vô địch Pháp nhưng hãy dè chừng họ có thể gây bất ngờ cho đối thủ" - tờ SunSport (Anh) nhận định.

Cuộc đối đầu giữa Ma Rốc với Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15/12.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022

Argentina - Croatia, 2 giờ ngày 14/12

Ma Rốc - Pháp, 2 giờ ngày 15/12

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.