Trộm cắp xe máy để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy

Đầu tháng 7-2016, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện hoạt động tiêu thụ xe máy trộm cắp của một nhóm đối tượng ở Hà Nội và Hải Phòng, trong đó có Trần Khắc Huy (SN 1987, trú quán tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Trộm cắp xe máy để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy

Huy có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình trinh sát, Đội 6 nắm được Huy có mối quan hệ với một số đối tượng ở huyện Đan Phượng (hiện thuê trọ tại khu vực phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Trom cap xe may de kiem tien thoa man con nghien ma tuy - Anh 1

Đối tượng Huy

Đêm 10-7, trong quá trình bám sát mọi hoạt động của Trần Khắc Huy, Đội 6 phát hiện bố đẻ đối tượng này là ông Trần Quốc Trí (SN 1950, hiện ở thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29E1 - 521.75 rời khỏi nhà từ lúc 23 giờ đêm để ra khu vực cầu Kiền, đoạn giáp ranh giữa TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình để giao xe cho một người ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Nghi đây là xe do Huy mua của đối tượng trộm cắp mà có, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra. Ông Trí khai không biết gì về nguồn gốc chiếc xe và được con trai nhờ mang ra khu vực cầu Kiền giao cho khách.

Trom cap xe may de kiem tien thoa man con nghien ma tuy - Anh 2

Đối tượng Hùng

Sau khi xác minh nguồn gốc chiếc xe máy ông Trí điều khiển, cơ quan điều tra được biết đây là xe do trộm cắp mà có, đã triệu tập Trần Khắc Huy để đấu tranh. Tại trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Huy khai tháng 6-2015, thông qua bạn bè ở huyện An Dương, TP. Hải Phòng, đối tượng này biết Lê Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sứt”), nhà ở huyện Đan Phượng, hiện thuê trọ tại khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có “nghề” trộm cắp xe máy.

Trom cap xe may de kiem tien thoa man con nghien ma tuy - Anh 3

Đối tượng Dũng

Huy biết rõ Hùng “sứt” đang trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích và chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, đã đặt vấn đề tiêu thụ xe trộm cắp được cho Hùng. Từ khi quen biết Hùng “sứt” đến nay, Huy đã mua của đối tượng này 15 chiếc xe máy các loại như Honda Air Blade, Lead, Vision…

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Mạnh Hùng (SN 1987, trú tại cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đối tượng đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, theo Quyết định truy nã số 19, ngày 7-11-2014 của Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân).

Lê Mạnh Hùng khai nhận do nghiện ma túy và đang trốn truy nã, không có tiền ăn tiêu, đã “thửa” 1 bộ vam phá khóa tự chế để hoạt động trộm cắp xe máy. Biết Huy ở Hải Phòng chuyên tiêu thụ xe gian, Hùng đã kết nối để Huy mua những chiếc xe trộm cắp được tại Hà Nội. Về nguồn gốc chiếc xe Honda Vision, Huy nhờ bố đẻ mang ra cầu Kiền giao cho khách và bị lực lượng công an trinh sát, phát hiện bắt giữ, Hùng khai đã trộm cắp được tại trước số nhà 134 - phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lúc 11 giờ trưa ngày 10-7.

Quá trình khai thác, Hùng còn khai nhận 12 giờ cùng ngày, đã trộm cắp chiếc xe Honda Air Blade, BKS: 86B8 - 227.31 dựng trước cửa hàng làm tóc Seoul ở 47D - X4 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Ngay sau đó, Hùng điện thoại thỏa thuận bán cho Huy 2 chiếc xe vừa trộm cắp được với giá trọn gói là 22 triệu đồng. 19 giờ tối hôm đó, Huy đi ôtô khách từ Hải Phòng về Hà Nội, ra trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhận xe của Hùng trộm cắp được, giao tiền rồi về nhà.

Cũng trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã có căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Dũng (SN 1983, trú quán tại cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, hiện thuê trọ ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) là anh ruột Lê Mạnh Hùng. Dũng nghiện ma túy, đã tự chế vam phá khóa để trộm cắp xe máy.

Cơ quan điều tra làm rõ 17 giờ ngày 10-7, Dũng đến phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy trộm cắp chiếc xe Honda SH Mode đang dựng trước cửa số nhà 24, phố Mai Dịch, không có người trông giữ. Sau đó, Dũng mang xe về gửi tại bãi trông giữ xe khu tập thể K3 - Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm gửi, chờ tìm mối tiêu thụ.

Hiện cơ quan điều tra đã thu được 4 chiếc xe máy các loại gồm Honda Air Blade, Vision và SH Mode, là tang vật các vụ trộm do 2 anh em Hùng, Dũng gây ra, tiếp tục làm rõ thêm hành vi phạm tội của ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy này.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.