Triều Tiên tuyên bố công nghệ mở đường cho hệ thống vũ khí chiến lược mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm thành công một động cơ nhiên liệu rắn mới phát triển gần đây, mở đường cho một ‘hệ thống vũ khí chiến lược mới’.

Quân đội Triều Tiên tiến hành thử nghiệm một “động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao” tại Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan ngày 15/12/2022. (Ảnh: KCNA).
Quân đội Triều Tiên tiến hành thử nghiệm một “động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao” tại Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan ngày 15/12/2022. (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên đưa ra thông tin trên sau khi quân đội nước này vạch ra kế hoạch sản xuất một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nâng cấp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, cuộc thử nghiệm được tiến hành vào sáng 15/12 tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở vùng ven biển Cholsan.

Theo KCNA, Viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã thử thành động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao (140 tấn) đầu tiên của nước này và “độ tin cậy và an toàn” của hệ thống mới đã được “xác nhận một cách khoa học.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt trong buổi thử nghiệm. Ông ca ngợi quân đội sau cuộc thử nghiệm và cho biết ông mong đợi “một loại vũ khí chiến lược mới khác sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn nhất”.

Gần đây hơn, ông Kim tuyên bố “mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là sở hữu lực lượng chiến lược mạnh nhất thế giới”. Mặc dù vậy, ông cho biết nước này đã là “một cường quốc hạt nhân chính thức”, có khả năng chống lại uy quyền hạt nhân của Mỹ.

Bình Nhưỡng đã thực hiện một số vụ thử vũ khí kỷ lục trong năm nay, bao gồm nhiều hơn một vụ phóng ICBM. Trong số đó có nhiều vụ nhằm trả đũa trực tiếp các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Triều Tiên coi là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Washington và Seoul đã chỉ trích phản ứng này và cho rằng chúng gây bất ổn cho khu vực. Họ đồng thời nhiều lần cảnh báo chống lại sự phát triển hơn nữa các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo gần đây dự đoán Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017, lặp lại tuyên bố của các quan chức Mỹ trong vài tháng trước.

Mặc không cho biết Seoul sẽ phản ứng ra sao trước một vụ thử hạt nhân khác nhưng ông Han Duck-soo lưu ý chính phủ của ông có “tất cả các lựa chọn”. Tháng trước, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se của Hàn Quốc gợi ý rằng Seoul có thể cân nhắc mua vũ khí hạt nhân nếu căng thẳng với Triều Tiên tiếp tục leo thang.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ