Triển lãm tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Trí Minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triển lãm ‘Sứ giả hội họa’ sẽ trưng bày các tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Trí Minh tại Vy Gallery (TPHCM) vào ngày 3/3 tới.

Triển lãm tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Trí Minh

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi, trước 1975 tại Sài Gòn, họa sĩ Nguyễn Trí Minh đã có khoảng 6 triển lãm cá nhân và gần 15 triển lãm chung.

Thời bấy giờ, ông là họa sĩ rất được yêu thích. Ngay triển lãm cá nhân đầu tiên vào tháng 5/1959 tại Phòng triển lãm Đô Thành, bày 70 bức, bán 52 bức.

Từ năm 1975 đến khi qua đời, ông sống tại Mỹ, đã tham gia nhiều triển lãm chung và nhiều cuộc độc diễn về tranh.

Hơn 90% số tranh vẽ trong giai đoạn này được người Mỹ và các nhà sưu tập phương Tây sở hữu.

Theo Ban tổ chức, họa sĩ Nguyễn Trí Minh sinh năm 1924 tại Chợ Lớn. Ông theo học tại Trường Vẽ Gia Định (L’Ecole de Dessin de Gia-Dinh) và đậu Thủ khoa năm 1946. Ra trường, ông được mời tham gia triển lãm từ trong đến ngoài nước.

Phong cách vẽ của ông là sự kết hợp kỳ lạ của Đông – Tây, của nét bút phóng khoáng đầy năng lực với màu sắc hài hòa tươi sáng. Vì thế tranh của ông nằm trong các bộ sưu tập của người hâm mộ khắp thế giới.

Ông sử dụng nhiều chất liệu như sơn dầu, màu nước, acrylic và sơn mài.

Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975, ông tiếp tục sáng tác và dạy vẽ như khi ở Việt Nam. Sở trường về tranh phong cảnh, ông nổi tiếng với các tác phẩm ao sen, bờ trúc tại quê nhà.

Tại hải ngoại, trong các chuyến đi triển lãm hoặc khi định cư sau này, ông tiếp tục đề cao vẽ đẹp thiên nhiên, với những tác phẩm có tầm cỡ lớn loại mural, như bức vẽ cảnh ao súng, bờ liễu tại Giverny, quê hương của danh họa Claude Monet tại Pháp.

Họa sĩ Nguyễn Trí Minh qua đời năm 2010 tại Dallas (Hoa Kỳ), hưởng thọ 86 tuổi.

Triển lãm ‘Sứ giả hội họa’ sẽ kéo dài đến hết ngày 12/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...