Triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chắc chắn và hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 23/6, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phiên thứ 2 của Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2022 tiếp tục diễn ra với nội dung chính là đánh giá công tác triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc phiên 2
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc phiên 2

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Hữu Độ, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Công cuộc đổi mới toàn diện ngành giáo dục đang đi vào chặng đường quan trọng. Trong đó, việc triển khai và đưa vào thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trong nhà trường có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, dù khi bắt đầu triển khai đưa chương trình GDPT 2018 vào các bậc học, cấp lớp trong 2 năm học vừa qua đối diện nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Bộ GD&ĐT luôn kiên định 3 mục tiêu chiến lược quan trọng khi bắt đầu năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp là: An toàn về dịch, hoàn thành được chương trình, kiên trì mục tiêu chất lượng.

Quang cảnh hội nghị sáng 23/6
Quang cảnh hội nghị sáng 23/6

Việc triển khai chương trình GDPT mới 2018 trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến phức tạp là vô cùng khó khăn, nhưng sự cố gắng từ các địa phương cho thấy rõ mục tiêu và sự kiên định của toàn ngành. Thực tế mục tiêu đổi mới chương trình GDPT ngay từ năm 2015, nên ngay từ năm 2014 Bộ GD&ĐT đã triển khai ngay công tác chuẩn bị để thực hiện.

Sau nhiều năm thực hiện công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho công cuộc đổi mới, chúng ta đã và đang triển khai chương trình GDPT mới 2018 một cách chắc chắn và hiệu quả. 

Hội nghị năm nay nhằm đánh giá, nhìn nhận thẳng vào những khó khăn của các địa phương khi triển khai, thống nhất cùng nhau nhìn lại hai năm qua trong việc thực hiện, triển khai và đưa chương trình GDPT 2018 vào nhà trường.

Với tinh thần như vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các đồng chí giám đốc Sở GD&ĐT thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai chương trình GDPT 2018 để tháo gỡ và thực hiện cho hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cục, vụ gồm: Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Cục nhà giáo, Cục cơ sở vật chất đã báo cáo nhanh công tác triển khai chương trình GDPT 2018 tại các địa phương và nhà trường, cũng như chỉ ra những khó khăn, thách thức trong cấp kinh phí thường xuyên khi triển khai chương trình GDPT 2018 tại các nhà trường. và tham mưu với HĐND các tỉnh, thành phố để tăng cường nguồn lực lên 19-21% ngân sách dành cho việc triển khai chương trình, tạo thêm nguồn lực cho các trường thực hiện chương trình GDPT 2018"- ông Tài nhấn mạnh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.