Trẻ em Indonesia dùng con rối làm từ rác thải kêu gọi bảo vệ môi trường

Những con rối được làm từ rác thải nhựa.
Những con rối được làm từ rác thải nhựa.

“Chúng tôi khuyến khích người dân giải quyết vấn đề rác thải ngay chính trong nhà của họ” – anh Abdul Latief giải thích và cho biết việc quản lý có trách nhiệm về rác thải như chai nhựa, cốc, dao kéo và túi của mỗi gia đình sẽ mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.

Đoàn rối của Latief bắt đầu làm những con rối bằng rác thải nhựa từ năm ngoái. Đó là một phương pháp GD cho khán giả, trong đó đa số là trẻ em tại một đất nước có truyền thống về múa rối bóng (gọi là wayang kulit).

Hầu hết những người điều khiển con rối đều có tuổi từ 7 tới 16. Các em thu gom và phân loại rác thải từ khu phố của riêng mình, vệ sinh các chai nhựa, vẽ lên cốc giấy và gắn que tre vào để điều khiển.

Những con rối từ rác thải sẽ được dùng để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.
 Những con rối từ rác thải sẽ được dùng để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.

Latief hy vọng trẻ em có thể học được bài học về việc không xả rác và nói rằng mọi người nên được dạy để bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ.

Indonesia phải vật lộn để đối phó với rác thải của mình, hầu hết chúng đều được đổ ra các bãi rác và thường trôi ra sông và biển.

Một nghiên cứu năm 2015 đăng trên tạp chí Science cho thấy Indonesia đóng góp 3,22 triệu tấn rác thải nhựa trôi ra biển mỗi năm.

Theo Asiaville news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.