Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho NS Mầu Hoàng Thiết

GD&TĐ - Ngày 27/2, Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đã có buổi làm việc về việc chuẩn bị tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề: “Hậu phương thời chiến”.  

Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho nghệ sỹ Mầu Hoàng Thiết.
Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho nghệ sỹ Mầu Hoàng Thiết.

Tham gia buổi làm việc nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết –  Cục trưởng Cục Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng; Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh,Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tài liệu ảnh nghệ thuật Việt Nam Hà Hữu Đức,… cùng bạn bè, người thân của nghệ sỹ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết.

Cục trưởng Cục văn thư lưu trữ Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.
Cục trưởng  Cục văn thư lưu trữ Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận cống hiến to lớn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam (đồng thời là người sáng lập Hội), đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, các đại biểu đã thống nhất nội dung Triển lãm ảnh chuyên đề: “Hậu phương thời chiến” do Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước tại Hà Nội vào tháng 4/2019.

Toàn bộ bộ ảnh đưa ra Triển lãm là ảnh gốc do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thiết chụp, phản ánh khách quan, chân thực về hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi làm việc, nghệ sĩ Mầu Hoàng Thiết đã hiến tặng toàn bộ khối tài liệu ảnh do nghệ sĩ chụp trong sự nghiệp của mình cho Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước.

Ghi nhận những đóng góp của nghệ sĩ Mầu Hoàng Thiết đối với ngành Lưu trữ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đã trao tặng nghệ sỹ Mầu Hoàng Thiết Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.