Phong trào vũ trang Ansar Allah (Houthi) đang kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ Yemen tỏ ra rất tích cực thực hiện một số bước đi nhằm mở rộng quy mô kho tên lửa của mình.
Trong bối cảnh leo thang xung đột ở Trung Đông và các cuộc tấn công thường xuyên vào tàu thương mại và những cơ sở chiến lược của Saudi Arabia, nhóm này đang chuyển từ việc nhận vũ khí Iran sang thiết lập cơ sở sản xuất trực tiếp.
Theo các nguồn tin tình báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen đang tìm cách thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến tại những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.
Một đặc điểm quan trọng của chương trình này là kế hoạch sử dụng linh kiện điện tử công nghệ cao, hệ thống quang học và các bộ phận do Trung Quốc chế tạo để lắp ráp trong hệ thống tên lửa của họ.
Điều này sẽ cho phép lực lượng nổi dậy tăng đáng kể độ chính xác, tầm bắn và sức công phá của các cuộc không kích.
Để thực hiện bản kế hoạch này, Ansar Allah đang sử dụng các chuỗi cung ứng bí mật và những công ty bình phong để né tránh lệnh trừng phạt quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí hiện hành.
Trước đây lực lượng Houthi chủ yếu dựa vào hỗ trợ kỹ thuật quân sự trực tiếp và các bộ phận lắp ráp sẵn từ Iran, nhưng việc đưa vào sử dụng linh kiện dân sự và lưỡng dụng của Trung Quốc nhằm mục đích giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và hạ chi phí sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo.
Việc phiến quân Houthi chuyển sang tự sản xuất tên lửa tầm trung bằng cách sử dụng linh kiện điện tử nhập khẩu đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong giới quốc phòng phương Tây.
Sự tiến bộ công nghệ sẽ cho phép nhóm vũ trang này thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào những mục tiêu xa xôi ở Biển Đỏ và các cơ sở của liên quân, né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Trước tình hình trên, nhiều cơ quan giám sát quốc tế hiện đang tăng cường theo dõi các tuyến đường hàng hải và hàng không trong khu vực để ngăn chặn việc buôn lậu linh kiện lưỡng dụng.