Trao gửi yêu thương đến học sinh vùng khó khăn ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới 2023-2024, những tập vở, bộ sách đã được trao gửi đến học sinh vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.

Ban tổ chức tặng tập vở, sách giáo khoa cho học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: TT.
Ban tổ chức tặng tập vở, sách giáo khoa cho học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: TT.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa phối hợp Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần sách giáo dục Bình Minh và Công ty cổ phần thiết bị trường học Đắk Lắk tổ chức trao tặng sách giáo khoa và vở tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Krông Nô, huyện Lắk).

TS. Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tặng sách, vở tập cho học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: TT.

TS. Lê Thị Thảo, Trưởng phòng GDTrH-GDTX, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tặng sách, vở tập cho học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: TT.

Tại đây, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 1.000 quyển vở tập học sinh, 35 bộ sách giáo khoa Cánh diều theo Chương trình GDPT 2018 (lớp 10 và lớp 11) và 250 quyển sách lớp 10 các loại.

Chương trình "Hành trình trao sách - Chắp cánh ước mơ" trao tặng 6.725 bản sách giáo khoa, 2.620 bản sách tham khảo cho học sinh, giáo viên các trường vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá 200 triệu đồng - Ảnh: TT.

Chương trình "Hành trình trao sách - Chắp cánh ước mơ" trao tặng 6.725 bản sách giáo khoa, 2.620 bản sách tham khảo cho học sinh, giáo viên các trường vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá 200 triệu đồng - Ảnh: TT.

Theo ông Phạm Huy Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, số lượng sách, vở này được trao tặng dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh, góp phần bảo đảm các em có đủ sách, vở khi đến trường trong năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thay mặt các em học sinh đón nhận những phần quà tặng từ Ban tổ chức - Ảnh: TT.

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thay mặt các em học sinh đón nhận những phần quà tặng từ Ban tổ chức - Ảnh: TT.

"Trường chúng tôi được thành lập năm 2019, đóng chân tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Có hơn 90% học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, trong số này, nhiều em phải đi học xa nhà hơn 40km. Cuộc sống gia đình các em còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết đều có tinh thần ham học hỏi, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới của tri thức.

Việc Sở GD&ĐT phối hợp các đơn vị tặng vở tập và sách giáo khoa ngay từ đầu năm học vừa thể hiện sự quan tâm tới giáo dục vùng khó khăn của tỉnh, vừa kịp thời chia sẻ gánh nặng với phụ huynh, học sinh và nhà trường. Đây là động lực để các em vững tin bước vào năm học mới 2023 - 2024", ông Thành chia sẻ.

Những bộ sách, tập vở được trao tặng sẽ giúp các em học sinh vùng khó khăn vững niềm tin bước vào năm học 2023-2024 - Ảnh: TT.

Những bộ sách, tập vở được trao tặng sẽ giúp các em học sinh vùng khó khăn vững niềm tin bước vào năm học 2023-2024 - Ảnh: TT.

Dịp này, ông Thành cũng thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở GD&ĐT Đắk Lắk và các đơn vị phối hợp. Đồng thời, mong muốn Sở GD&ĐT, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh nói riêng và các trường vùng khó khăn của tỉnh nói chung. Góp phần đưa giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vươn lên, thu hẹp khoảng cách với địa bàn thuận lợi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.