Công an Hưng Yên xử lý 23 trường hợp 'đi bão' vi phạm ATGT

GD&TĐ - Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, lực lượng CSGT Hưng Yên ra quân xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản xử lý 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 phương tiện
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản xử lý 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 phương tiện

Sáng 19/12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tối 18/12, kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân tập trung xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tại các phường Phố Hiến và Sơn Nam.

Kết quả, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 phương tiện, tổng số tiền phạt 153 triệu đồng. Trong đó, xử lý 7 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 2 trường hợp lạng lách, đánh võng và 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn,

2.jpg
Nhiều trường hợp thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông

Theo đó, các trường hợp vi phạm chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 20 chiếm gần 70% tổng số trường hợp vi phạm, với các lỗi như không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn… Đáng chú ý, nhiều trường hợp thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên nhiều tuyến, địa bàn, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh cân nhắc thi GCSE và A-level trên máy tính từ 2030.

Anh sẽ thi trên máy tính

GD&TĐ - Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục Anh (Ofqual) đề xuất tổ chức một số bài thi GCSE và A-level trên máy tính xách tay vào năm 2030.

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.