Trao giải Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

GD&TĐ - Ngày 22 & 23/4,  tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (TP Đà Nẵng) Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2016 – 2017 dành cho giáo viên và học sinh tiểu học của 15 tỉnh/ thành phố cả nước. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã tham dự.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại lễ trao giải
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại lễ trao giải

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức từ năm 2008.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông trao giải cho các em học sinh
 Đại diện Ủy ban An toàn giao thông trao giải cho các em học sinh

Đến nay, chương trình đã được mở rộng triển khai tới15 tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Sơn La, Hà Nam, Ninh Thuận, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cần Thơ, tập huấn trực tiếp cho 332 giáo viên và 614.647 em học sinh khối 3, 4 & 5 của 1.199 trường tiểu học.

Các hoạt động thiết thực trên đã khẳng định được tính thực tiễn cũng như sự cần thiết của việc giáo dục, xây dựng cho các em văn hóa, kỹ năng tham gia giao thông văn minh, an toàn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cũng như những năm trước, năm học 2016 – 2017, các trường tiểu học thuộc 15 tỉnh/ thành phố nói trên đã triển khai tốt công tác giáo dục ATGT theo chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”.

Nhằm động viên, khuyến khích các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tích cực tham gia chương trình giao lưu tìm hiểu kiến thức về luật an toàn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như đưa ra những sáng kiến để tham gia giao thông an toàn, công ty Honda Việt Nam đã phát động chương trình từ tháng 1 năm 2017.

Cũng như trao giải cho giáo viên đạt giải
 Cũng như trao giải cho giáo viên đạt giải 

Sau khi phát động Hội Giao lưu, Ban tổ chức đã nhận về 15.029 bài dự thi của giáo viên và 507.063 bài dự thi của học sinh. Ban giám khảo đã làm việc một cách nghiêm túc và trách nhiệm để lựa chọn ra 15 giáo viên xuất sắc và 30 học sinh đạt thành tích tốt nhất tham dự Lễ trao giải.

Sau nhiều vòng chấm, Ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 4 giải Nhất và 10 giải Nhì. Cùng với các giải thưởng trên, Ban Tổ chức còn trao 100 giải Khuyến khích dành cho giáo viên thuộc các địa phương tham gia triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và  30 giải thưởng dành cho các em học sinh xuất sắc, gồm: 03 giải Nhất, 12 giải Nhì,  15 giải Ba và  650 giải Khuyến khích.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Ban tổ chức
 Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Ban tổ chức

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong trường tiểu học do Honda Việt Nam phối hợp triển khai với Bộ GD&ĐT thực sự là một trong những hoạt động giáo dục về An toàn giao thông thiết thực, hiệu quả và bổ ích nhất cho giáo viên và các em học sinh.

Theo Thứ trưởng, thông qua những ngày hội giao lưu, tìm hiểu về An toàn giao thông, Honda Việt Nam đã tạo được niềm tin, sự hứng thú cho các em học sinh và các thầy cô giáo trong hoạt động dạy - học về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.

Học sinh và giáo viện đạt giải chụp hình kỉ niệm
 Học sinh và giáo viện đạt giải chụp hình kỉ niệm

Thứ trưởng tin tưởng, với những kết quả đạt được chương trình sẽ ngày càng lan tỏa trong tương lai. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về văn hóa giao thông, an toàn khi tham gia giao thông đã minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của Bộ GD&ĐT, Công ty Honda Việt Nam trong việc kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, cũng như chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ