Trang bị kiến thức an toàn giao thông, vật liệu nổ cho học sinh ở Nam Định

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, các loại vật liệu nổ cho học sinh là rất cần thiết để xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

Thiếu tá Vũ Văn Thủy – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Hải Hậu tuyên truyền kiến thức về An toàn giao thông cho học sinh.
Thiếu tá Vũ Văn Thủy – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Hải Hậu tuyên truyền kiến thức về An toàn giao thông cho học sinh.

Ngày 4/12, Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn giao thông, sử dụng pháo và các vật liệu nổ” tới toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, tháng 12 là tháng cao điểm về An toàn giao thông (ATGT) và phòng chống tệ nạn buôn bán, tàng trữ trái phép pháo và các vật liệu nổ.

Xuân Giáp Thìn 2024 đang đến gần, việc nghiêm túc thực hiện các quy định về ATGT và phòng chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá, mừng Đảng, mừng xuân, đón mừng năm mới vui tươi, an lành.

Các em học sinh toàn trường chăm chú lắng nghe những thông tin được chia sẻ tại buổi ngoại khóa.

Các em học sinh toàn trường chăm chú lắng nghe những thông tin được chia sẻ tại buổi ngoại khóa.

Chia sẻ tại đây, Thiếu tá Vũ Văn ThủyPhó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hải Hậu đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến đông đảo học sinh về tình hình trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua; phổ biến một số quy định của pháp luật về trật tự An toàn giao thông.

"Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ sẽ tăng cường rà soát, xử lý vi phạm những học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, xe máy điện khi tham gia giao thông; học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, truy cứu trách nhiệm của các bậc phụ huynh khi cho con sử dụng phương tiện giao thông không phù hợp với lứa tuổi", Thiếu tá Vũ Văn Thủy nói.

Đại úy Vũ Ngọc Hải Minh – Trưởng Công an xã Hải Xuân phổ biến các quy định của pháp luật về pháo và vật liệu nổ.

Đại úy Vũ Ngọc Hải Minh – Trưởng Công an xã Hải Xuân phổ biến các quy định của pháp luật về pháo và vật liệu nổ.

Đại úy Vũ Ngọc Hải Minh – Trưởng Công an xã Hải Xuân cũng phổ biến kiến thức về pháo và các vật liệu nổ tới học sinh. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tình hình vi phạm về sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép pháo và các vật liệu nổ lại có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhiều em do hiếu kỳ, muốn chứng tỏ bản thân, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên vẫn có hành vi vi phạm. Pháp luật quy định không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; không tham gia mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử.

Các em học sinh cần phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh góp phần bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo và các vật liệu nổ.

Đại diện BGH, cơ quan Công an, học sinh kí cam kết thực hiện ATGT và nội dung về pháo và các vật liệu nổ.
Đại diện BGH, cơ quan Công an, học sinh kí cam kết thực hiện ATGT và nội dung về pháo và các vật liệu nổ.

Nguyễn Văn Quân, học sinh lớp 8A4 chia sẻ, việc chào bán và cách chế tạo, sử dụng pháo, vật liệu nổ vẫn tồn tại trên mạng Internet. Qua buổi tuyên truyền hôm nay, các em đã hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của pháo, biết được chế tài xử lý nếu vi phạm. Em sẽ tuyên truyền tới bạn bè, người thân không vi phạm các quy định đó để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Việc tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông và phòng chống pháo nổ trong trường học không chỉ để học sinh hiểu rõ tác hại của pháo, mà còn giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, gia đình, quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn", thầy Nguyễn Hải Sơn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ